Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường bao trùm miền Bắc, nhiệt độ vùng núi cao xuống dưới 5 độ C

Sáng sớm nay (4/12), không khí lạnh tăng cường đã bao trùm miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (4/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày hôm nay (4/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Không khí lạnh tăng cường bao trùm miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác.

Trên đất liền khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 4/12:

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.  

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 21-24 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, phía nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, phía nam có nơi hơn 22 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, có mưa rào và đông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía nam có nơi hơn 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C. 

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C. 

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Bảo Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/thoi-tiet-ngay-4-12-khong-khi-lanh-tang-cuong-bao-trum-mien-bac-nhiet-do-vung-nui-cao-xuong-duoi-5-do-c-a548061.html