Đám cháy thiêu rụi 1.214 ha rừng, hơn 7.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Đám cháy rừng có tên "Creek Fire" đã thiêu rụi khu vực rộng khoảng 1.214 ha, hơn 7.000 người nhận được lệnh sơ tán khẩn cấp.

Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy bang California (CalFire) cho biết đám cháy bùng phát đêm 23-12 (giờ địa phương) dọc lề đường ở sườn phía Đông Trại Pendleton, phía Bắc TP San Diego và thiêu rụi hơn 1.200 ha vào trưa 24/12 (giờ địa phương). 

Người đứng đầu CalFire Thomas Shoots cho rằng tuy không có thiệt hại về tài sản hoặc thương vong nào được ghi nhận nhưng đám cháy đã buộc hơn 7.000 người sơ tán khỏi căn cứ cũng như những ngôi nhà ở cộng đồng lân cận Fallbrook.

Cháy rừng ở bang California. Ảnh: phys.org

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể kiểm soát được đám cháy dù gió mạnh đã giảm đi vào đầu giờ chiều.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Công ty San Diego Gas & Electric đã ngắt nguồn điện cung cấp cho 6.797 người dân để ngăn các thiết bị bắt lửa trong điều kiện thời tiết này trong khi 24.725 người khác có thể bị ảnh hưởng.

Công ty Southern California Edison cũng tạm ngưng cung cấp điện cho hơn 17.000 dân và đang cân nhắc thêm khu vực có 150.000 người khác.

Năm 2020, California trải qua mùa cháy rừng thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay với 33 người thiệt mạng, hơn 4 triệu mẫu đất rừng, 10.000 nhà dân và công trình kiến trúc bị thiêu hủy

 

Bảo Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dam-chay-thieu-rui-1-214-ha-rung-hon-7-000-nguoi-phai-so-tan-khan-cap-a548995.html