Dự báo thời tiết ngày 1/1/2021: Miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rất lạnh, có nơi dưới 0 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (1/1/2021): Bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi cao nhiệt độ xuống dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (1/1/2021), do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh Trung Trung bộ có mưa, mưa rào.

Ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái), ngày hôm nay Bắc bộ trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay (1/1) phổ biến trong khoảng 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm; ở các tỉnh Trung Trung bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ; các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết ngày 1/1/2021: Miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rất lạnh

Vùng biển Trung bộ, Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/1/2021:

Phía Tây Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Phía Đông Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng vúi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C. Trời ít mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C. Trời rét; Phía Bắc rét đậm, rét hại có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 4-5.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi cấp 5. Trời lạnh, phía Bắc có nơi trời rét.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời lạnh, nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Trời có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Bảo Đăng

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1-1-2021-mien-bac-hung-nang-nhung-van-rat-lanh-co-noi-duoi-0-do-c-a549374.html