Xóa xổ băng nhóm mới lớn dùng 100 giấy tờ giả cho vay nặng lãi 3 tỷ đồng

Ngoài lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng, các đối tượng còn dùng hơn 100 giấy tờ giả để hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền 3 tỷ đồng.

Ngày 9/2, tin từ Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo và cho vay nặng lãi.

Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây do nhóm đối tượng 20, 21 tuổi điều hành. Chúng hoạt động trên mạng Zalo vô cùng tinh vi và phạm vi lừa đảo diễn ra trên nhiều huyện, thị của tỉnh Quảng Nam.

An ninh - Hình sự - Xóa xổ băng nhóm mới lớn dùng 100 giấy tờ giả cho vay nặng lãi 3 tỷ đồng

Các loại giấy tờ giả. Ảnh: Xuân Mai - Công an Quảng Nam.

Đây là các đối tượng thuộc diện "vô công rỗi nghề", thường lê la trên mạng xã hội hoặc chơi game. Cũng từ đây, chúng nắm bắt được nhiều mánh khóe lừa đảo.

Tháng 10/202, Vũ sử dụng mạng xã hội Zalo rao bán xe máy các loại giá rẻ. Còn Dũng và Hội thực hiện nhiệm vụ làm giả các loại giấy tờ xe. Với thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả bán xe này, bộ ba lừa đảo rất nhiều người trên mạng xã hội.

Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng liên quan, cảnh sát xác định số tiền phi pháp lên đến gần 4 tỷ đồng. Chưa hết, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, chúng còn sử dụng hơn 100 giấy tờ xe khác để hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/xoa-xo-bang-nhom-moi-lon-dung-100-giay-to-gia-cho-vay-nang-lai-3-ty-dong-a551187.html