Truy vết COVID-19, phát hiện người đàn ông bị truy nã lẩn trốn 16 năm

Trong quá trình truy vết trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, Công an TP Chí Linh phát hiện một người đàn ông đang bị truy nã từ năm 2005.

Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã phát hiện bắt giữ đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, thường trú ở khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh).

Thỉnh chính là đối tượng có lệnh truy nã của Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương về tội trộm cắp tài sản.

bat-duoc-doi-tuong-truy-na-lan-tron-suot-16-nam-nho-truy-vet-dap-dich-covid-19-1614128448.jpg

Đối tượng Phạm Thế Thỉnh tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

 

Trước đó, thông qua việc truy vết người liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2, Công an TP Chí Linh phát hiện Thỉnh là đối tượng truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là TP Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Năm 2004, Thỉnh phạm tội trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An khởi tố và ra quyết định truy nã từ ngày 24/1/2005.

Xác định rõ những thông tin liên quan đến Thỉnh, Công an TP Chí Linh đã tiến hành bắt giữ đối tượng, bên cạnh đó cũng báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thuận An để phối hợp cùng.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Thỉnh đã được ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương lấy mẫu xét nghiệm. Vào hôm 23/2, đối tượng nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Vì tình hình dịch bệnh ở TP Chí Linh còn phức tạp, Công an TP Chí Linh chưa thể bàn giao Thỉnh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thuận An. Đối tượng vẫn đang được tạm giữ tại Công an TP Chí Linh.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/truy-vet-covid-19-phat-hien-nguoi-dan-ong-bi-truy-na-lan-tron-16-nam-a551576.html