Bị CSGT truy đuổi, tài xế có biểu hiện ngáo đá cầm dao cố thủ trong xe

Sau gần 20 phút cố thủ trong xe, tài xế "xe điên" đã bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Khoảng 15h ngày 10/3, lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phát hiện một xe ô tô loại 4 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát 51G-572.96 đang lưu thông theo hướng từ thành phố Tân An đi TP.HCM, chạy lạng lách, có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà còn đạp ga bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng 2 ô tô tiến hành truy đuổi. Khi đến giữa cầu Tân An, 2 ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông đã khóa đầu được chiếc xe vi phạm.

Đến lúc này, tài xế ô tô bất ngờ lao xe vào phương tiện của lực lượng cảnh sát. Cú tông mạnh khiến một xe của cảnh sát giao thông hư hỏng. Tài xế sau đó tiếp tục phóng xe chạy bạt mạng trên đường.

Khi đến khu vực vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tài xế điều khiển phương tiện bỏ chạy về phía thành phố Tân An. Đúng lúc này, một tài xế đang điều khiển xe tải tưới nước cây xanh liền ép đầu ngăn lại.

Hết đường bỏ chạy, đối tượng vi phạm khóa cửa xe cố thủ. Trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu tài xế xuống xe thì đối tượng có biểu hiện ngáo đá, cầm trên tay 1 con dao nhọn liên tục huơ qua huơ lại trong xe, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

canh-sat-truy-duoi-xe-dien-gay-can-nhu-phim-3-1615420588307-1615447794.jpeg
Sau hơn 20 phút thuyết phục, lực lượng công an đã khống chế, đưa được tài xế này về trụ sở để làm việc. Ảnh: Dân trí

Sau khoảng gần 20 phút thuyết phục đối tượng không được, nhiều người dân đã dùng gạch, đá đập kính xe ôtô. Đến lúc này, đối tượng mới mở cửa xe, trên tay cầm con dao nhọn định bỏ chạy nhưng bị lực lượng CSGT phối hợp cùng nhân dân bắt giữ đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Tài xế được đưa ra khỏi phương tiện về trụ sở làm việc tên Đặng Hoàng Dũng (SN 1991, ngụ đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để kiểm tra xem có chất kích thích và đo nồng độ cồn trong máu của đối tượng.

Phương tiện chuyên dụng của CSGT tỉnh bị hư hỏng do truy bắt “xe điên”, hiện đang được giám định, xác định thiệt hại để làm cơ sở xử lý.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bi-csgt-truy-duoi-tai-xe-co-bieu-hien-ngao-da-cam-dao-co-thu-trong-xe-a552079.html