Tổng thống Putin ký luật cho phép bản thân tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành đạo luật cho phép ông tiếp tục tranh cử thêm hai nhiệm kỳ Tổng thống.

Theo một bản sao dư luật được đăng ký trên cổng thông tin pháp lý chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký duyệt đạo luật cho phép ông tiếp tục tranh cử vào năm 2024. 

Được biết, theo Hiến pháp trước đây, ông Putin (68 tuổi), sẽ phải từ chức sau 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp vào năm 2024. Tuy nhiên theo hiến pháp sửa đổi, số nhiệm kỳ giữ chức tổng thống của mọi cá nhân sẽ về “không”. Theo đó, ông Putin có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm, tức có thể lãnh đạo nước Nga tới năm 2036.

ap111201022733-8736-1617671860.jpg
Tổng thống Putin sẽ có quyền tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa. Ảnh: Internet

Ông Putin lần đầu nắm quyền Tổng thống Nga năm 2000. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2008, ông Putin trở thành thủ tướng trong chính quyền của ông Dmitry Medvedev trước khi trở lại vai trò đứng đầu đất nước vào năm 2012 và duy trì từ đó cho tới nay.

Hiến pháp sửa đổi mới cũng quy định công dân Nga trên 35 tuổi có quyền tranh cử tổng thống. Người này phải sống liên tục ở nước Nga ít nhất 25 năm, chưa từng có quốc tịch nước ngoài hoặc giấy phép cư trú tại hải ngoại.

Ngoài ra, theo quy định mới, những người phạm phải trọng tội sẽ bị cấm ứng cử đại biểu quốc hội trong 5 năm kể từ khi hoàn thành bản án hoặc được xóa án tích.

Bản sửa đổi hiến pháp mới nhất do các hạ nghị sĩ Đảng nước Nga thống nhất là ông Pavel Krasheninnikov và bà Olga Savastyanova cùng thượng nghị sĩ Andrei Klishas soạn thảo. Giới chức Nga tuyên bố đạo luật sửa đổi hiến pháp nhận được tỷ lệ ủng hộ tới 78% trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2020.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tong-thong-putin-ky-luat-cho-phep-ban-than-tai-tranh-cu-them-hai-nhiem-ky-a552704.html