Điều tra vụ người phụ nữ nghi bị tạt cả ca a xít vào mặt

Nghe tiếng gọi cổng, người phụ nữ 48 tuổi ra mở thì bị tạt một ca chất lỏng nghi là a xít vào mặt gây thương tích nặng.

Ngày 9/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang xác minh vụ việc một người phụ nữ nghi bị tạt a xít vào mặt.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 9/4, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Lê Lợi, TP Vinh). Nạn nhân được xác định là bà N.T.H.V. (SN 1973, chủ nhà).

z-2425269010242-eda-35-f-17222-f-16701-ba-9268-f-7981-b-7-aa-1617954528719-1617973406.jpg
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Vào thời điểm trên, có một đôi nam nữ điều khiển xe máy đến đứng trước nhà bà V. và gọi cổng. Nghe tiếng gọi, người phụ nữ đi ra mở cổng thì bất ngờ bị tạt một ca chất lỏng nghi là a xít vào mặt. Nghi phạm phóng xe rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Bà V. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lê Lợi nhanh chóng có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu các nhân chứng. Tại hiện trường phát hiện 1 ca nhựa, trên nền nhà còn nhiều giọt chất lỏng nghi là a xít.

 

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-nghi-bi-tat-ca-ca-a-xit-vao-mat-a552808.html