Indonesia: Động đất mạnh 6,0 độ Richter, ít nhất 18 người thương vong

Trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Java của Indonesia đã khiến ít nhất 18 người thương vong.

Trận động đất xảy ra ngày 10/4 ngoài khơi đảo Java ở độ sâu 82km, cách thành phố Malang, tỉnh Đông Java khoảng 45km về phía tây nam, làm hư hại hàng trăm ngôi nhà cũng như trường học, văn phòng chính phủ và nhà thờ Hồi giáo trên khắp khu vực.

"Dữ liệu mới nhất của chúng tôi cho thấy có 6 người chết, 2 người bị thương nặng và 10 người khác bị thương nhẹ" - Phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia Raditya Jati cho biết.

Hiện nhiều người dân vẫn đang được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn.

dong-dat-indonesia-16180620870741456350603-1618104906.jpg
Đống đổ nát tại một bệnh viện ở thành phố Malang sau trận động đất ngày 10/4. Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn AFP, với độ sâu chỉ 82km, nhiều khả năng trận động đất này sẽ gây ra thiệt hại đáng kể ở Indonesia.

Ida Magfiroh - người dân ở thành phố Malang cho biết, rung chấn xuất hiện sau buổi cầu nguyện buổi chiều. "Rung chấn khá mạnh và kéo dài. Mọi thứ đều lắc lư, tim tôi muốn nhảy ra ngoài", người này kể lại với AFP.

dong-dat-manh-6-0-do-richter-o-indonesia-it-nhat-6-nguoi-thiet-mang-1618105094.jpg

Một ngôi nhà bị hư hại do trận động đất. Ảnh: Reuters.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi các mảng kiến tạo va chạm nhau nên thường xuyên xảy ra động đất.

Hôm 15/1, một trận động đất có cường độ 6,2 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 90 người, làm hơn 820 người bị thương tại Indonesia. Cảnh báo sóng thần và lở đất được phát đi ngay sau đó khiến khoảng 28.000 người trên đảo Sulawesi phải đi lánh nạn.

Chưa đầy một tuần sau đó, một trận động đất khác mạnh 7,1 độ Richter tiếp tục tấn công đảo Sulawesi.

Trận động đất mạnh nhất và gây thiệt hại nặng cho Indonesia xảy ra vào tháng 12/2004. Với cường độ tới 9,1 độ Richter, trận động đất đã làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia và kích hoạt đợt sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương. Hơn 220.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 170.000 người ở Indonesia.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/indonesia-dong-dat-manh-60-do-richter-it-nhat-18-nguoi-thuong-vong-a552842.html