Vụ cháy kinh hoàng làm 8 người tử vong ở TP.HCM: Nạn nhân sống sót bị bỏng cấp độ 2

Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) thông tin, người đàn ông 50 tuổi sống sót sau vụ cháy nhà làm 8 người thiệt mạng bị bỏng độ 2, hiện sức khỏe đã ổn định.

Bệnh viện Quận 11, TP.HCM vừa cho biết, nạn nhân sống sót trong vụ cháy nhà dân làm 8 người thiệt mạng tại Quận 11 bị bỏng độ 2, song sức khoẻ hiện đã ổn định.

Theo thông tin từ bệnh viện Quận 11, khuya ngày 7/5, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành Tựu (50 tuổi, ngụ tại 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, Quận 11) - nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Quận 11 làm 8 người thiệt mạng. Ông Nguyễn Thành Tựu nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5%, ở cẳng tay trái, và 2 cẳng chân. Sau khi được thăm khám, tình trạng của bệnh nhân hiện tại ổn định.

chay-nha-9-vxjq-1620435404.jpg
Bệnh nhân Tựu đang được chữa trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, vụ cháy xảy ra vào lúc 16h58 ngày 7/5, tại địa chỉ 47/58/2 Lạc Long Quân. Đây là căn nhà 1 trệt 2 lầu với tổng diện tích 126m2. 

Vào thời điểm cháy, khoảng 10 người có mặt tại căn nhà này. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh ở lầu 2 và 1 thi thể được tìm thấy ở dưới chân cầu thang.

img-20210508-0654165116867-852021-1620435627.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: báo Nghệ An

8 nạn nhân xấu số gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (44 tuổi, chủ nhà), Hồ Đình Thắng (43 tuổi, em rể chị Thanh); các con chị Thanh: Lê Kim Tuyến (18 tuổi), Lê Ngân Tuyến (13 tuổi), Lê Tân Tuyến (9 tuổi); Hồ Đình Nam (9 tuổi, con ông Thắng), Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi, cháu của chị Thanh đến nhà nạn nhân chơi) và một phụ nữ là giáo viên, chưa rõ danh tính.

Lực lượng chữa cháy đã cứu được nạn nhân Nguyễn Thành Tựu và đưa vào bệnh viện cấp cứu; bảo vệ được các căn nhà lân cận không để cháy lan.

Theo nhận định ban đầu, do căn nhà chỉ có 1 cửa chính nên khi có sự cố cháy, đám cháy lan nhanh, mọi người không thể thoát nạn, bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Đến 22h ngày 7/5, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoàn tất, các thi thể được đưa ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vu-chay-kinh-hoang-lam-8-nguoi-tu-vong-o-tphcm-nan-nhan-song-sot-bi-bong-cap-do-2-a553531.html