Nam Định: Cảnh sát nổ súng bắt “cát tặc” trên sông Ninh Cơ

Cảnh sát tỉnh Nam Định đã nổ súng vì phát hiện một số người khai thác cát trộm bỏ chạy lên bờ khi bị kiểm tra.

Trưa 13/5, tại sông Ninh Cơ, khu vực cống Trung Linh thuộc địa bàn thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường (Nam Định), các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện đường thủy đang có hành vi khai thác cát trộm dưới lòng sông.

183461066-1156873051406358-6168914955270704183-n-1621017426.jpg
Cảnh sát nổ súng bắt “cát tặc” trên sông

Cụ thể, khi bị kiểm tra, chủ của 2/5 phương tiện trên không chấp hành làm việc cảnh sát, tự ý bỏ phương tiện bỏ trốn lên bờ. Cảnh sát đã phải nổ súng trấn áp các đối tượng khai thác cát trộm.

186493252-1168959006953016-4431475752495513970-n-1621017458.jpg
Cảnh sát nổ súng bắt “cát tặc” trên sông Ninh Cơ 

Tại thời điểm kiểm tra, 2 phương tiện này không có biển kiểm soát, trên khoang của mỗi phương tiện có khoảng 6m3 cát. Ba phương tiện còn lại là thuyền của các ông Đoàn Văn V. (46 tuổi, hộ khẩu ở xóm Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang);  Nguyễn Văn T. (51 tuổi, trú tại thôn Phú Thịnh, xã Phương Định, Trực Ninh, Nam Định) và Lã Văn T. (39 tuổi, trú tại đội 4, thôn An Ngoài, xã Phương Định, Trực Ninh, Nam Định). Ba phương tiện này đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát.

Được biết, quá trình kiểm tra, bắt giữ, cảnh sát sử dụng thiết bị định vị để xác định địa điểm cụ thể các phương tiện trên thực hiện khai thác cát trộm. Toàn bộ các hành vi vi phạm đã bị lập biên bản, các phương tiện cũng bị tạm giữ để xử lý theo quy định. 

Thịnh Phạm - Thuận Nguyễn
 

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nam-dinh-canh-sat-no-sung-bat-cat-tac-tren-song-ninh-co-a553776.html