Tây Ninh: Phong tỏa một số khu vực bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi qua, tạm đóng cửa núi Bà Đen

Chị Đặng Thị Thúy D. dương tính với COVID-19 cùng chồng và con về Tây Ninh, sau đó đi bầu cử, tham quan núi Bà Đen và ăn uống nhiều nơi trước khi trở về TP.HCM.

Liên quan trường hợp ca dương tính với COVID-19 lui tới nhiều nơi tại Tây Ninh, đêm 28/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh tổ chức họp đột xuất, triển khai công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan.

Theo báo cáo nhanh của sở Y tế TP.HCM, từ ngày 22/5 đến 25/5, Đặng Thị Thúy D., 27 tuổi cùng chồng và con về Tây Ninh, ngụ tại nhà ở ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành.

D. có đi bầu cử tại điểm bầu cử số 598 (tại Trường mẫu giáo Long Thành Nam); tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen và ăn uống nhiều nơi.

cachly2-nnoe-1622254741.jpg
Khu vực cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi trở về TP.HCM, ngày 27/5, D. được xét nghiệm sàng lọc, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 28/5, bệnh nhân được xét nghiệm khẳng định dương tính.

Qua sàng lọc, xét nghiệm xác định con của D. cũng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan ca dương tính với Covid-19 này, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ tạm ngưng hoạt động, lực lượng chức năng truy xuất lịch trình di chuyển của ca dương tính Covid-19 tại núi Bà Đen, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm các nhân viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đối với điểm bầu cử số 598, 21 thành viên trong tổ bầu cử được cho cách ly theo quy định và truy xuất khung giờ đối với các cử tri đến bầu cử trùng thời gian với ca dương tính Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp chuyển từ trạng thái phòng dịch sang chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất. Đồng thời yêu cầu các ngành triển khai ngay trong đêm, để hỗ trợ TX.Hòa Thành truy rõ lịch trình di chuyển, xác định nhanh các trường hợp F1 và F2.

Lực lương công an, công thương hỗ trợ y tế truy vết, chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia phong tỏa các điểm liên quan ca dương tính Covid-19. Ngành y tế tiếp tục rà soát, thông báo các địa điểm, lịch trình di chuyển của ca dương tính Covid-19 để người dân nắm rõ thông tin và hướng dẫn người dân khai báo y tế đầy đủ nếu có tiếp xúc gần ca dương tính với Covid-19.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tay-ninh-phong-toa-mot-so-khu-vuc-benh-nhan-nhiem-covid-19-di-qua-tam-dong-cua-nui-ba-den-a554240.html