Thấy bạn đuối nước, thiếu niên bơi ra cứu rồi mất tích

Thấy hai bạn nữ bị đuối nước, Đ. bơi ra cứu, đưa một bạn vào bờ, khi bơi ra cứu bạn thứ hai thì mất tích.

Ngày 22/6, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tìm được thi thể em N.T.Đ. (16 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) bị đuối nước trên sông Sài Gòn, đoạn qua ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng. Riêng thi thể em V.T.T.T. (14 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng) đã được người dân tìm thấy trước đó.

Trước đó khoảng 11h ngày 21/6, Đ., T. cùng em Y. và 2 người khác rủ nhau ra sông Sài Gòn đọan qua xã Hưng Thuận để tắm. Trong lúc bơi lội, T. và Y. có dấu hiệu bị đuối nước. Thấy bạn gặp nạn, em Đ. lao xuống cứu, đưa được Y. lên bờ. Em Đ. sau đó bơi ra cứu T. thì bị đuối nước, mất tích.

thumb-660-fdb34997-4375-4d73-a04d-16b49a470e6c-1624347604.jpg
Cán bộ, chiến sỹ triển khai phương án tìm kiếm thi thể em Đ. Ảnh: CAND

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể em T. cách nơi gặp nạn khoảng 150 mét.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Tây Ninh đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ dưới nước đến hiện trường triển khai phương án lặn tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, thi thể em Đ. được tìm thấy, sau đó công an đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/thay-ban-duoi-nuoc-thieu-nien-boi-ra-cuu-roi-mat-tich-a555381.html