Phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Ngày 23/6, đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 6h, ngày 22/6, tổ Tuần tra cơ động thuộc đồn Biên phòng Bản Lầu đã phát hiện tại khu vực Mốc 107(2) + 3500, thuộc địa bàn thông Na Lốc (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) có 2 công dân dang lội suối Bá Kết để vượt biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngay sau đó, tổ Tuần tra đã tiến hành khử khuẩn, đo thân nhiệt và đưa về khu cách ly tạm thời, tiến hành làm rõ vụ việc.

fb0f21352577cc299566-1624494040.jpg
Bộ đội Biên phòng tiến hành lấy lời khai 2 công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phụ nữ VN
 

Công dân nhập cảnh trái phép gồm: Hoàng Seo Bình (SN 2005) và Khang Thị Ninh (SN 1982). Cả 2 đều là dân tộc Mông, cùng trú tại thôn Lùng Cầu (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương).

2 trường hợp này từng vượt biên giới sang Trung Quốc trồng chuối thuê tại huyện Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) từ đầu năm 2020. Tới ngày 22/6, trong lúc tìm đường trở về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, cả 2 đang được cách ly tập trung theo quy định

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phat-hien-2-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-vao-viet-nam-a555457.html