Cảnh sát nổ súng, truy đuổi hơn 20km bắt ôtô 'thông chốt' kiểm soát dịch COVID-19

Bất chấp hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra y tế, Bắc và Hải cho ôtô tăng tốc 'thông chốt'. Lực lượng chức năng nổ 2 phát súng chỉ thiên nhưng tài xế vẫn ngoan cố không chấp hành.

Ngày 24/6, lực lượng chức năng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Phạm Đức Bắc (43 tuổi) và Trần Bá Hải (38 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp, người ngồi cùng xe) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Bắc lái ôtô biển số 93A-212.41 chở Hải chạy trên đường tỉnh 751, hướng từ huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vào địa phận Bình Phước.

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 số 4 (đoạn thuộc xã Minh Long, huyện Chơn Thành), lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Bắc không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

chot-kiem-soat-16244634673571094937598-1624585735.jpg
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát trên đường tỉnh 741, đoạn tiếp giáp Bình Phước - Bình Dương dừng xe kiểm tra y tế - Ảnh: Tuổi trẻ

Lập tức, lực lượng chức năng lên xe truy đuổi, nhiều lần yêu cầu tài xế dừng xe nhưng không được. Thậm chí cảnh sát nổ 2 phát súng chỉ thiên nhưng tài xế vẫn ngoan cố không chấp hành.

Dưới sự phối hợp hỗ trợ của nhiều lực lượng chốt chặn, tài xế mới chịu dừng xe, cách chốt kiểm soát hơn 20km.

Lực lượng chức năng huyện Chơn Thành đã tạm giữ người và xe để tiếp tục điều tra. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp này để có hướng xử lý tiếp theo.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/canh-sat-no-sung-truy-duoi-hon-20km-bat-oto-thong-chot-kiem-soat-dich-covid-19-a555505.html