Bắt giam 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 2 người tử vong tại chỗ

Các đối tượng khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến do xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia.

Theo báo Người lao động, sáng 22/7, đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

4 bị can bị khởi tố tội giết người gồm: Lê Thành Sang ( 18 tuổi); Phan Gia Huy (18 tuổi); Trần Tuấn Vĩ ( 18 tuổi) - cùng ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An - và Nguyễn Văn Sỉ (18 tuổi), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Khởi tố tội danh "Gây rối trật tự công cộng" đối với 3 bị can gồm: Lê Công Đây (37 tuổi), ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; Nguyễn Vũ Điệp (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuy Phon (24 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Các đối tượng được xác định có liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức làm hai người tử vong vào chiều 4/7.

c55c5ffb2ab9c3e79aa8-1626939131.jpg
Hiện trường vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong. Ảnh: Giao thông

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia say, hai nhóm lớn tiếng cự cãi thách thức hẹn đánh nhau để thể hiện "số má" trên địa bàn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 16h ngày 4/7, nhóm của Đây chạy xe máy lên khu vực xã Nhựt Chánh để gặp băng của Điệp đúng như lời hẹn.

Tuy nhiên do ít người hơn, Đây cùng đồng bọn tháo chạy, lúc này nhóm của Điệp cầm mã tấu, dao truy sát khiến Huỳnh Hồng Sanh (29 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Bình) và Trần Tấn Phát (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) tử vong.

Vào cuộc điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bến Lức lần lượt bắt giữ các đối tượng.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bat-giam-7-doi-tuong-trong-vu-hon-chien-kinh-hoang-khien-2-nguoi-tu-vong-tai-cho-a556666.html