Điểm lại những lãnh đạo tỉnh "ngã ngựa" vì sai phạm đất đai

Thời gian qua, nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở các tỉnh, thành vướng vòng lao lý do các sai phạm liên quan đến đất đai.

 

diem lai nhung quan lon an dat vuong vong lao ly dspl 1

Khu đất 43 ha trong vụ sai phạm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Ảnh: Tiền Phong

Sai phạm đất đai là một trong những nội dung trọng điểm trong công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Thời gian gần đây, hàng loạt lãnh đạo ở các tỉnh thành liên tục bị kỷ luật, thậm chí bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm đất đai, gây thất thoát hàng nghìn tỷ cho ngân sách Nhà nước.

Bình Dương

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an (C03) vừa quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với ông Trần Văn Nam- cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương để làm rõ về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Đây là bước tiếp theo trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2).

diem lai nhung quan lon an dat vuong vong lao ly dspl

Cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Liên quan đến vụ án này, này 30/6, bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Cành- cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương; Trần Thanh Liêm- cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng nhiều người có liên quan.

Hành vi của các bị cáo có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với với khu "đất vàng" 43ha và 145ha tại TP.Thủ Dầu Một, gây thất thoát 2.700 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Khánh Hòa

Ngày 8/6, Công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố ông Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng, cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến sai phạm tại dự án tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín khúc.

diem lai nhung quan lon an dat vuong vong lao ly dspl 2

Hai cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa dính sai phạm liên quan đến dự án tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín khúc. Ảnh: Kiến thức

Được biết, dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự (trước là Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành - khu B) có diện tích khoảng 513ha gồm 478 ha là đất trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng và 3,52 ha (sau 4 lần điều chỉnh tăng lên 5ha, chiếm 1% diện tích dự án) để phục vụ dịch vụ tâm linh.

Tuy nhiên, chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) chỉ sử dụng khoảng 1% đất dự án (5,13 ha) để làm công trình tâm linh còn 498 ha còn lại dùng cho xây nhà ở để bán, kết hợp cho thuê, thuê mua và trồng rừng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn san ủi 44ha trên núi Chín Khúc để làm dự án dù chưa đủ điều kiện để thi công mà không bị các cơ quan chức năng tỉnh xử lý.

Cũng tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 20/5, Công an tỉnh này đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Công Thiên- cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà và ông Võ Tấn Thái- cựu Giám đốc sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan tới dự án BT xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng (TP.Nha Trang).

Theo điều tra của cơ quan chức năng, năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án BT xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa không qua đấu giá. Doanh nghiệp này được hoàn vốn bằng quỹ đất hơn 7.300 m2 ở “vị trí kim cương” của TP.Nha Trang với hai mặt tiền là đường Trần Hưng Đạo và đường Lý Tự Trọng.

Tháng 7/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt khu đất cho công ty trên với giá khoảng 22,5 triệu đồng/m2 đối với đất ở và 7,8 triệu đồng/m2 đối với đất thương mại dịch vụ làm dự án Nha Trang Center 2.

Tính theo mức giá trên, tổng giá trị khu đất là 114 tỷ đồng - rẻ hơn rất nhiều so với quy định và giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Phú Yên

diem lai nhung quan lon an dat vuong vong lao ly dspl 3

Ông Nguyễn Chí Hiến nghe lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến- cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Nở- cựu Phó Giám đốc sở Tài chính tỉnh Phú Yên về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất Khu đô thị mới Nam, TP.Tuy Hòa.

Cụ thể, theo hồ sơ của cơ quan chức năng, khi còn đương chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã có hành vi dùng ngân sách Nhà nước hỗ trợ chủ doanh nghiệp trúng đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa số tiền hơn 8 tỷ đồng, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Bạch Hiền (t/h) Người Đưa Tin Pháp Luật

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/diem-lai-nhung-lanh-dao-tinh-nga-ngua-vi-sai-pham-dat-dai-a557061.html