Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội

Hàng loạt máy móc, thiết bị cùng hơn 400 công nhân thay phiên nhau thi công dự án bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng trên địa bàn TP Hà Nội, bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang gấp rút thi công bệnh viện dã chiến tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật, dự án bệnh viện dã chiến tại ô đất D1/CQ3 thuộc khu đất có diện tích 3,5ha tại ngõ 587 đường Tam Trinh (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) bắt đầu được khởi công xây dựng từ ngày 24/7. Hình ảnh được chụp ngày 27/7.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 3).

Sáng 31/7, ghi nhận của PV, bệnh viện dã chiến bắt đầu được hình thành. Tại công trường, hàng trăm công nhân và nhiều thiết bị máy móc hoạt động liên tục.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 4).

Bệnh viện được tập trung thi công trong 1 tháng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 5).

Theo Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu, nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, bệnh viện đã giao Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta thực hiện thi công bệnh viện dã chiến.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 6).

Mặt nền của bệnh viện dã chiến đang được hoàn thiện.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 7).

Bệnh viện dã chiến này được xây dựng với quy mô từ 500 – 700 giường.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 8).

Hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị đang gấp rút thi công bệnh viện dã chiến. Ngay bên cạnh bệnh viện là khu chung cư Gelexia Riverside (4 toà cao tầng) và khu dân cư Gamuda (khu biệt thự).

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 9).

Được biết, đường vào bệnh viện dài khoảng 300m, rộng 21m vẫn đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của 3 hộ dân, với diện tích khoảng 500m2.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 10).

Thông tin với PV, ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết, hiện còn 18 hộ phải giải phóng mặt bằng, trong đó 15 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và chỉ còn 3 hộ chưa đồng ý phương án bồi thường. “Đơn vị đang chỉ đạo quyết liệt vận động các hộ dân đồng lòng, nhiệt tình ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo điều kiện thi công nhanh nhất đối với đường vào bệnh viện dã chiến”, ông Tâm chia sẻ.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 11).

Hơn 400 công nhân thay nhau làm việc đảm bảo công trường hoạt động 24/24h.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 12).

Ghi nhận của PV, toàn bộ công nhân trước khi vào công trường đều được tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Sự kiện - Thần tốc thi công bệnh viện dã chiến 500 giường ở Hà Nội (Hình 13).

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30/8.

Nguyễn Hữu Thắng - Người Đưa Tin Pháp Luật

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/than-toc-thi-cong-benh-vien-da-chien-500-giuong-o-ha-noi-a557113.html