Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Tính đến sáng 14/9, nhiều phường tại Tp.Hà Nội đã hoàn thành tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1 cho công dân từ 18 tuổi trở lên.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Những ngày qua, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện hai nội dung quan trọng tại Công điện số 20 của UBND Tp.Hà Nội là xét nghiệm diện rộng cho 100% người dân và tiêm chủng mũi 1 vắc-xin Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin trong ngày 12, 13 và 14/9, một số địa phương đã hoàn thành mục tiêu trên.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 3).

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 4).

Chiều 13/9, những công dân lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc-xin Covid-19 cuối cùng đang sinh sống tại địa phận UBND Khương Đình (Thanh Xuân) đã có mặt tại điểm y tế của phường.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 5).

Theo cán bộ UBND phường, công tác xét nghiệm và tiêm vắc-xin được áp dụng cho tất cả công dân, lao động tự do, sinh viên mắc kẹt… đủ 18 tuổi và đủ điều kiện sức khoẻ đang lưu trú trên địa bàn. 

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 6).

Qua rà soát, địa bàn phường có gần 21.000 người trong diện được tiêm vắc-xin. Sau khi triển khai đến ngày 13/9, phường đã hoàn thành.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 7).

Trong quá trình khám sàng lọc, các trường hợp không đủ điều kiện tiêm (không đảm bảo sức khoẻ, bệnh nền, phụ nữ có thai dưới 13 tuần) sẽ lực lượng chức năng phường được giới thiệu qua các bệnh viện tuyến trên để được tư vấn cụ thể, tỉ mỉ.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 8).

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 9).

Tại điểm tiêm thuộc UBND phường Kim Liên (Đống Đa) có rất nhiều người cao tuổi đã khám và tiêm vắc-xin

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 10).

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 11).

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Bùi Thị Hằng Nga - Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, trong chiều 12/9, Phường đã hoàn thành tiêm vắc-xin cho toàn bộ người dân đang sinh sống, lưu trú trên địa bàn với khoảng 8.000 dân đủ điều kiện tiêm.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 12).

Để tránh ùn tắc, UBND phường đã lên kế hoạch phân chia người dân đến theo khung giờ để đảm bảo giãn cách. Công tác khám sàng lọc được tiến hành cẩn thận, trường hợp không đủ điều kiện sẽ được giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên để được tư vấn, hỗ trợ

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 13).

Bà Nga cho biết thêm: "Để triển khai kế hoạch thành công, ngoài đội ngũ chuyên môn (y tế, công an, cán bộ phường) thì thanh niên tình nguyện là lực lượng góp phần quan trọng vào công tác xét nghiệm, tiêm vắc-xin trong thời gian qua. Đây là đội ngũ rất nhiệt tình, năng nổ tham gia hỗ trợ cho đội ngũ chuyên môn"

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 14).

Tại phường Phương Liên (Đống Đa), qua sàng lọc có gần 10.000 người trong diện được tiêm. Theo lãnh đạo UBND phường Phương Liên, sáng ngày 14/9 do còn một số người mới sắp xếp được lịch tiêm nên công tác tiêm sẽ hoàn thành trong buổi này.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 15).

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 16).

Để hoàn thành tốt công tác tiêm chủng, UBND phường nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ y tế tỉnh Phú Thọ, và một số trung tâm y tế trên địa bàn TP. Hà Nội.

Sự kiện - Hà Nội: Nhiều phường hoàn thành sớm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 17).

Tính đến sáng 14/9, UBND phường Phương Liên đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho gần 9.000 người, mũi 2 là hơn 600 người (trong tổng số gần 10.000 dân). Qua khám sàng lọc phát hiện khoảng 400 người không đủ điều kiện và được giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-nhieu-phuong-hoan-thanh-som-tiem-vac-xin-phong-covid-19-a559031.html