Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4

Ngày 20/9, người dân Hà Nội ra đường khá đông, nhiều tuyến phố đã xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 2).

Hôm nay (20/9) là ngày cuối cùng của đợt giãn cách xã hội thứ 4 tại Hà Nội. Ghi nhận của PV Người Đưa Tin trên nhiều tuyến đường nội thành Thủ đô sáng đầu tuần, lưu lượng phương tiện bắt đầu đông đúc, nhiều tuyến đường có hiện tượng ùn ứ.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 3).

7h30, tại đường Trường Chinh khu vực ngã 4 sở, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 4).

Những khoảng trống được các phương tiện nhỏ hơn lấp đầy.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 5).

Mật độ giao thông tại đường Nguyễn Trãi đã đông trở lại, tuy chưa có sự ùn tác nhưng lượng phương tiện đã tăng hơn nhiều so với vài ngày trước đây.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 6).

Lượng phương tiện lưu thông hướng lên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 7).

Hàng dài các phương tiện tại đường Khuất Duy Tiến vào 8h sáng cùng ngày.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 8).

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 9).

Tình trạng đông đúc tương tự tại đường Tố Hữu hướng về đường Lê Văn Lương.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 10).

Do khu vực này đang thi công nên các phương tiện di chuyển càng thêm khó khăn.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 11).

Mật độ giao thông tại đường Tây Sơn.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 12).

Trước đó, tại buổi giao ban trực tuyến chiều 19/9, PCT UBND Tp.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết sau ngày 21/9, Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm phòng, chống dịch.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 13).

Việc nới lỏng đi kèm với kiểm soát chặt chẽ. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố kết nối với các địa phương bạn.

Sự kiện - Đường phố Hà Nội đông đúc trước ngày hết giãn cách đợt 4 (Hình 14).

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/duong-pho-ha-noi-dong-duc-truoc-ngay-het-gian-cach-dot-4-a559255.html