Bắt gã thanh niên giả trung tá bộ đội đặc công "thông chốt" kiểm soát dịch Covid-19

Tại cơ quan công an, Hùng khai mua quần áo, quân hàm và biển tên tại một cửa hàng ở Bình Dương, để giả danh quân nhân, qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 21/9, trả lời PV báo Lao động, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện đối tượng giả mạo trung tá bộ đội đặc công để qua chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

bat ga thanh nien gia trung ta bo doi dac cong thong chot kiem soat dich covid 19

Hùng bị bắt giữ vì giả danh quân nhân. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, sáng ngày 20/9, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch số 4 trên đường Nguyễn Văn Tiên (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) thì phát hiện Văn Đức Hùng (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô 93A-183.74 lưu thông đến yêu cầu qua chốt. Tại đây, Hùng xưng là cán bộ Lữ đoàn biệt động B29 – Bộ đội đặc công nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Qua xác minh, Công an TP.Biên Hòa xác định Hùng không phải là quân nhân thuộc Lữ đoàn biệt động B29 - Bộ đội đặc công.

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, tại cơ quan điều tra, Hùng khai mua quần áo, quân hàm và biển tên tại một cửa hàng ở Bình Dương, giả danh quân nhân để qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Khám xét nơi ở của Hùng tại TP.Biên Hòa và tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng thu giữ thêm một số vật dụng liên quan.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định.

Hoàng Yên (T/h) - Người Đưa Tin

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bat-ga-thanh-nien-gia-trung-ta-bo-doi-dac-cong-thong-chot-kiem-soat-dich-covid-19-a559297.html