Khởi tố người bố trong vụ cháu bé 6 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Cơ quan công an đã có đủ căn cứ để xác định bị can Lê Thành Công sử dụng vũ lực đánh con gái 6 tuổi trong quá trình dạy con học khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Trưa 28/9, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Thành Công (SN 1978, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích theo quy đinh tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định bị can Lê Thành Công sử dụng vũ lực đánh con gái 6 tuổi trong quá trình dạy con học vào trưa ngày 16/9/2021 do cháu chậm hiểu. Nguyên nhân chết của cháu được xác định là gián tiếp do hành vi bị can sử dụng vũ lực đánh con gây nên.

bao-hanh-0-1632815886.jpg
Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Theo báo VOV, trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến việc một bé gái 6 tuổi tử vong trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Lê Thành Công thừa nhận khoảng 11h ngày 16/9 có đánh con gái là L.H.A (sinh năm 2015). Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu L.H.A là Trần Thị Hoàng Đ. (sinh năm 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên panadol thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận cháu L.H.A đã tử vong ngoài bệnh viện và báo công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc.

Đến 15h chiều 17/9, công tác pháp y tử thi đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa hoàn tất. Đồng thời căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình đang sinh sống đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17/9, cơ quan chức năng đã triệu tập Lê Thành Công đến cơ quan công an lấy lời khai, bước đầu tạm giữ hình sự để làm rõ sự việc. Báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm cũng nêu rõ, trong giờ học online tối 16/9, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A6 trường Tiểu học Xuân Đỉnh thấy cháu L.H.A không vào học đã gọi điện cho phụ huynh thì được biết cháu đã mất.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội), người bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Lê Thành Công cho biết: “Với sự mệt mỏi, suy sụp tinh thần trong suốt những ngày qua, bị can đã rất ân hận khi nhận thức hành vi của mình gây ra cho con và mong muốn vụ việc sớm được đưa ra xét xử để lương tâm được thanh thản, sớm có cơ hội làm lại cuộc đời để chăm lo cho gia đình”.

Nói về mặt pháp luật, luật sư Anh Thơm cho biết: “Khoản 4 Điều 134 quy định về 'Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác' nêu rõ: Người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: Làm chết người; Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này" - thông tin đăng tải trên Infonet

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/khoi-to-nguoi-bo-trong-vu-chau-be-6-tuoi-bi-bao-hanh-den-tu-vong-a559572.html