Khởi tố nhiều giám đốc liên quan đến sai phạm tại công ty môi trường

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Môi trường Đô thị Tuyên Quang.

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân trí, ngày 14/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra các quyết định tố tụng hình sự đối với 8 đối tượng trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang". 

Cụ thể, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tài (sinh năm 1961, ở phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định Bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1979, ở phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang), nguyên Phó Giám đốc Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang), là Trưởng phòng Kế hoạch, thành viên Ban quản lý dự án Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Diện (sinh năm 1985, trú tại phường An Tường, TP Tuyên Quang), là công nhân đội Xây dựng Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

2-1634208270305-1634262943.jpeg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đọc các Quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Dân trí

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quang Vinh (sinh năm 1960, trú tại phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang), là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Vinh Phú, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thu (sinh năm 1981, trú tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang), là kế toán Công ty TNHH xây dựng Vinh Phú, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Xuân Trường (sinh năm 1939, trú tại phường Tân Quang, TP Tuyên Quang), là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Tân Long, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đức Ái (sinh năm 1964, trú tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn), là công nhân quản trang hợp đồng lao động với Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về hành vi phạm tội của các đối tượng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết, ký khống nhiều hợp đồng giao dịch, mua bán, xây dựng các nhà điều hành tại Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang... gây thất thoát tài sản của nhà nước. Tổng số tiền các bị can làm thất thoát khoảng gần một tỷ đồng.

Theo nguồn tin trên báo Nhân dân, trước đó, ngày 11/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/khoi-to-nhieu-giam-doc-lien-quan-den-sai-pham-tai-cong-ty-moi-truong-a560213.html