Dự báo thời tiết 20/10: Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Hôm nay (20/10), nền nhiệt tại hầu hết các khu vực ở miền Bắc có xu hướng nhích tăng nhẹ vài độ so với ngày hôm qua; cùng với đó lượng mưa giảm dần. Hà Nội trưa chiều hửng nắng, trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (20/10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-25 độ Vĩ Bắc. Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Lượng mưa giảm, các tỉnh miền Bắc hửng nắng ấm trước khi đón thêm đợt rét mới.

Dự báo, từ đêm nay, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông; từ ngày 21/10, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 20/10:

85110038737a9a24c36b-1634687325.jpg
Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía bắc đêm nay có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-2010-ha-noi-hung-nang-nhiet-do-tang-nhe-a560386.html