Vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin chữa Covid-19 bằng giun đất, Angela Phương Trinh tiếp tục quảng bá ''lợi ích của giun đất"

Ngay sau khi bị xử phạt, Angela Phương Trinh vẫn có hành động chia sẻ thông tin sai lệch về lợi ích của giun đất.

Theo báo Người lao động, ngày 19/10, Chánh Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngọc Phương Trinh (Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Cụ thể, với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất, Angela Phương Trinh bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, vừa nhận quyết định xử phạt chưa lâu, "bà mẹ nhí" tiếp tục đăng thông tin trên Facebook nói về giun đất. Theo đó, tối 19/10, Angela Phương Trinh đăng tải bài viết với tiêu đề "Ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ dùng địa long tươi và lạy Phật sám hối".

angela-phuong-trinh-1-copy-1-16346914709001254074436-1634699139.jpg
Angela Phương Trinh lại tiếp tục quảng cáo giun đất chữa được ung thư

Để minh họa, Angela Phương Trinh đã dẫn chứng trường hợp một phụ nữ bị ung thư đầu mặt. Theo Angela Phương Trinh, người này hằng ngày đều lễ Phật sám hối và nuốt 20 con giun đất sống. Sau 4 tháng áp dụng phương pháp này, bà đã gần như hoàn toàn hết ung thư!

Bài viết của Angela Phương Trinh khiến nhiều người nghi ngờ, cho rằng cô tiếp tục cố tình quảng cáo, loan tin sai sự thật về công dụng chữa bệnh của giun đất.

Trước đó, Angela Phương Trinh từng gây bức xúc khi liên tục đăng tải loạt bài viết về công dụng của giun đất. Đáng chú ý, một số bài viết còn khẳng định về khả năng giun đất chữa trị Covid-19, cũng như các bệnh nền khác của bệnh nhân Covid-19. Khi bị cơ quan chức năng nhắc nhở, Angela Phương Trinh lên tiếng nhận sai, xin lỗi và gỡ bài. 

Báo VnExpress dẫn lời ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, sẽ xử lý nếu các nghệ sĩ tiếp tục vi phạm. Theo ông, Bộ Y tế đã khẳng định không có cơ sở khoa học về chuyện giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất chữa Covid-19. Ông nói: "Hiện nay, danh sách những loại thuốc điều trị Covid-19 đã được Bộ công khai. Người dân không nên sử dụng những loại thuốc chưa được kiểm chứng hay tin vào các thông tin sai sự thật để ảnh hưởng sức khỏe".

Diễn viên Angela Phương Trinh sinh năm 1995, nổi tiếng từ bé qua các phim Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí... Sau tác phẩm điện ảnh Sứ mệnh trái tim (năm 2016), cô ít đóng phim, chủ yếu đi sự kiện, làm người mẫu ảnh, tham gia các chuyến từ thiện và khóa tu ở chùa...

Đầu tháng 9, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến các hội ngành liên quan để soạn dự thảo quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Dự thảo đề cập trong các hoạt động xã hội, nghệ sĩ phải có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng, đồng thời minh bạch hoạt động xã hội, từ thiện, nghệ sĩ không tham gia quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan.

Hôm 20/5, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề nghị các hội văn học nghệ thuật chấn chỉnh tình trạng nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật. Ban tuyên giáo đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhắc nhở hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia hoạt động quảng cáo... Cục Văn hóa cơ sở cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...

Hải Đăng (t/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/vua-bi-phat-75-trieu-dong-vi-tung-tin-chua-covid-19-bang-giun-dat-angela-phuong-trinh-tiep-tuc-quang-ba-loi-ich-cua-giun-dat-a560399.html