Nghi phạm sát hại vợ cũ tối 20/10 ở Vĩnh Phúc đã treo cổ tự tử

Sau khi sát hại vợ cũ, Cường đi xe máy bỏ trốn. Sáng 22/10, công an phát hiện nghi phạm đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Báo Thanh Niên thông tin, liên quan đến vụ người đàn ông sát hại vợ cũ vào tối 20/10, trưa 22/10, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết sau 2 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện nghi phạm Phùng Văn Cường (47 tuổi, trú P.Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một quả đồi ở phường Khai Quang (TP.Vĩnh Yên).

img-bgt-2021-z2867505041270-fbcc8772bbed896c4d411cb7c3cd9254-1634875121-width1280height720-1634887980.jpg
Hiện trường vụ phát hiện thi thể nghi phạm. Ảnh: Giao thông

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin: Khoảng 19h ngày 20/10, trên địa bàn phường Hội Hợp đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người vợ đang ở quán cắt tóc, gội đầu thì bất ngờ chồng cũ lao vào đâm tử vong rồi trốn khỏi hiện trường.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, phát thông báo truy tìm Cường trên toàn quốc để phục vụ điều tra. Đến sáng 22/10, lực lượng chức năng phát hiện Cường tử vong trong tư thế treo cổ ở một cây si lớn trên đồi, thuộc địa bàn phường Khai Quang.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin thêm: “Đối tượng và vợ đã ly hôn. Tuy nhiên, người chồng muốn nối lại tình cảm vợ chồng và nhờ nhiều người thân thuyết phục vợ nhưng không được. Đối tượng lúc nào cũng bám theo cô vợ”.

Nói về lý do tại sao cô vợ không chịu nối lại tình cảm vợ chồng, Đại tá Đinh Ngọc Khoa chia sẻ: “Theo điều tra ban đầu, do người chồng cờ bạc, nợ nần nhiều nên cô vợ không chấp nhận.

Đối tượng có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Việc đâm chết vợ có thể chỉ là bộc phát. Khi gây án hung thủ không mang theo hung khí và giấy tờ tùy thân. Con dao dùng để gây án lấy ở tiệm spa.

Sau khi đâm chết vợ, đối tượng còn loan tin sẽ giết cả nhà rồi mới tự sát. Chính vì vậy, trong những ngày qua, cơ quan công an phải bảo vệ 2 đứa con của hung thủ cả ngày lẫn đêm”.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nghi-pham-sat-hai-vo-cu-toi-2010-o-vinh-phuc-da-treo-co-tu-tu-a560483.html