Dự báo thời tiết 8/12: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chìm trong lạnh giá

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gần sáng mai có mưa rải rác, trong khi vùng núi rét đậm, rét hại, có nơi dưới 9 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ gần sáng 9/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên từ đêm nay (8/12) ở Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển gần sáng và sáng ngày mai (9/12) có mưa nhỏ rải rác. Khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên từ đêm nay (8/12) đến hết ngày mai (9/12), có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày mai (9/12), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-18 độ.

Từ gần sáng ngày mai (9/12), trong đất liền gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (8/12), trời chuyển nhiều mây, gần sáng và sáng ngày mai (9/12) có lúc có mưa nhỏ, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ, trời rét.

khongkhilanh-16083745695031872255146-1638922810.jpg
Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chìm trong lạnh giá

Dự báo các khu vực ngày và đêm 8/12:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển gần sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gần sáng mai có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; phía Nam 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-812-khong-khi-lanh-tang-cuong-ha-noi-chim-trong-lanh-gia-a562222.html