Hé lộ lời khai của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Qua làm việc, bước đầu Hải khai nhận sau đi đốt xe đã kéo nạn nhân vào ngọn lửa, sau đó chở nạn nhân đến một cái giếng cạn để giấu cho đến khi ra đầu thú.

Sáng 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải, SN 1989, trú thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức để tiến hành lấy lời khai quan đến vụ án giết người, gây thương tích và giấu xác cô gái dưới giếng xảy ra ở xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Qua làm việc bước đầu Hải khai nhận, vào khoảng 22h30 tối 7/12, chị Danh Thị Hạnh Minh, SN 1980 cùng Đặng Thị Kim O., SN 2004, cùng trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức và 2 người khác đi trên 2 xe máy đến nhà Hải đòi lại cái áo khoác mà mẹ Hải trước đó đã lấy của ông Đặng Văn Điền, SN 1959 - là bố ruột của chị O..

Hồ sơ điều tra - Hé lộ lời khai của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Giếng cạn, nơi Hải đưa thi thể chị O. xuống giấu. (Ảnh: T.B).

Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi. Hải đi vào nhà lấy 2 con dao chạy ra đâm gây thương tích cho chị Minh. Thấy vậy, chị O. xông vào can ngăn thì bị Hải dùng dao rượt đuổi rồi đâm, chém nhiều nhát vào người. Chị Minh được 2 người đi cùng đưa đi đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Hải tiếp tục đi vào nhà lấy một can xăng khoảng 5 lít, tưới lên xe máy của chị O., dùng bật lửa đốt. Tiếp đó, Hải túm cổ áo chị O. kéo vào đám cháy rồi đi vào nhà.

Lúc này, bà Dương Thị Minh Lợi, SN 1981, chị dâu của chị Minh điều khiển xe máy BKS 72X1-3001 đến hiện trường, thấy chị O. đang gục gần xe máy bốc cháy, nên bỏ lại xe của mình, chạy bộ về nhà gọi người đến cứu chị O.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ lời khai của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu (Hình 2).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án, trước lúc Hải đưa chị O. đi giấu. (Ảnh: Gio Linh).

Cùng lúc, Hải từ trong nhà đi ra, cầm một xô nước dập tắt lửa rồi lấy một bao tải quấn chị O. lại, dùng xe mô tô 72X1-3001 chở chị O. đi đến nhà một người dân cách hiện trường khoảng 150m.

Tại đây, Hải để chị O. xuống sân nhà người dân này, chạy xe máy đi vứt tại bãi đất cách hiện trường khoảng 1 km. Sau đó, Hải quay lại mang chị O. xuống một giếng cạn rồi lẩn trốn trong đường hầm thông giếng.

Đến rạng sáng 9/12, Hải gọi điện thoại đến công an đầu thú và chỉ điểm nơi giấu xác chị O.

Hiện, vụ việc đang được PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Theo Người Đưa Tin

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/he-lo-loi-khai-cua-ke-sat-hai-giau-thi-the-co-gai-tre-duoi-gieng-o-ba-ria-vung-tau-a562285.html