Quảng Ninh: Bé trai lớp 2 tử vong khi dùng điện thoại đang sạc pin

Tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa xảy ra vụ bé trai 7 tuổi tử vong, nghi do điện thoại cháy nổ.

Báo Đại đoàn kết dẫn lời ông Trần Phi Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn điện giật đáng tiếc khiến một cháu bé tử vong.

Nạn nhân là cháu T.M.K (7 tuổi, học lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc).

e104daafafed46b31ffc-1626941238.jpg
Hiểm họa khôn lường khi vừa dùng máy điện thoại vừa sạc pin. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu đăng tải trên báo Giao thông, trước đó khoảng 17h ngày 21/7, sau khi nấu cơm xong, bà nội bé Trương Minh K. (SN 2014, trú tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) đi vào nhà thì thấy bé K. nằm sấp đè lên điện thoại, lật bé lên thì thấy mặt và người đã bị cháy, chiếc điện thoại cũng bị cháy đen.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, bố bé K. nằm ngủ có cắm sạc pin điện thoại gần đó.

Bước đầu xác định, việc bé K. tử vong nhiều khả năng là do vừa sạc pin điện thoại vừa nghịch điện thoại, nên điện thoại cháy nổ khiến bé tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ.