Quảng Ninh: Tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Sau khi xảy va chạm với chiếc xe ba gác, tài xế điều khiển xe ô tô bỏ chạy, để mặc nạn nhân giữa đêm vắng và trời mưa lạnh.

Sáng 19/12, ông Lê Văn Tam - Chủ tịch UBND xã Lương Ninh ( Quảng Ninh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe ba gác khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h ngày 18/12, ông Tống Viết Tý (SN 1972, trú tại phường Phú Hải, TP. Đồng Hới) điều khiển xe máy BKS 75F1-191.07 kéo theo ba gác lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi xe đi đến địa phận xã Lương Ninh (Quốc lộ 1A), huyện Quảng Ninh thì va chạm với xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ danh tính tài xế và biển số xe) đi theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.Ảnh: Giao thông

Vụ tai nạn khiến ông Tý ngã văng, nằm bất động trên vỉa hè. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại xử lý mà lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân giữa đêm vắng và trời mưa lạnh.

Gần 1 giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đi đường mới phát hiện ông Tý chết trên vỉa hè và báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Quảng Ninh có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.