Sáng 26/7, Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19

Từ 18h ngày 25/7 đến 7h ngày 26/7, sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan các ổ dịch gồm:

6556a133d6713f2f6660-1627266796.png

Ổ dịch mới phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, 9 mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm dương tính là của 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế.

Các ca nhiễm mới có địa chỉ tại Tân Hưng (Sóc Sơn); Hạ Đình và Phương Liệt (Thanh Xuân); Đông Dư (Gia Lâm); Phương Liên và Thổ Quan (Đống Đa); Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng); Trung Văn (Nam Từ Liêm). Một bệnh nhân đến từ Bắc Lệ, Tân Thành, Hữu Lũng, Lạng Sơn.

13eebed72b94c2ca9b85-1627266995.jpg
Sáng 26/7, Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19

Bệnh viện Phổi Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức lấy mẫu cho tổng cộng 323 người. Trong đó, 214 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Cơ sở y tế này cũng lập tức phong tỏa toàn bộ khoa Nội 3, đồng thời tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Ngoài các trường hợp tại bệnh viện Phổi Hà Nội và người được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, nhóm còn lại đều là F1. Họ có độ tuổi từ 13 đến 69, trú tại các khu vực: Giáp Bát, Thịnh Liệt và Vĩnh Hưng (thuộc quận Hoàng Mai); Quất Động (Thường Tín); Ngọc Khánh (Ba Đình); Hàng Bột (Đống Đa); Thanh Nhàn, Bạch Mai (Hai Bà Trưng); Yên Hòa (Cầu Giấy); 8 Phan Bội Châu, Cửa Nam (Hoàn Kiếm); Sơn Đồng (Hoài Đức).

Theo báo Sức khỏe Đời sống, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 751 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 457 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 294 ca.