Sáng 9/8, Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính SARS-CoV-2 là người trở về từ các địa phương phía Nam

Trong vòng 12 giờ, Nghệ An phát hiện thêm 31 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, chủ yếu là người về từ các tỉnh, thành phía Nam và đã được cách ly.

Theo báo VOV, sáng 9/8, thông tin từ ngành y tế Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm xác định thêm 31 trường hợp trên địa bàn dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp là công dân trở về từ Hà Nội và các tỉnh, thành phía nam đang ở trong khu cách ly.

Trong đó có 8 trường hợp cùng ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, 2 trường hợp ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành), 1 trường hợp ở xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn), 5 ca ở xã Hùng Thành (huyện Yên Thành) 3 trường hợp ở xã Mường Lống, (huyện Kỳ Sơn), 1 ca ở xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), 2 người ở các xã Lưu Kiền, Tam Hợp (huyện Tương Dương), 2 người ở xã Cát Văn, Võ Liệt (huyện Thanh Chương), 2 người ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu), 3 người ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), 1 người ở xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu), 1 người ở xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu).

anhr2-1-1628474877.jpg
Kết quả xét nghiệm xác định thêm 31 trường hợp tại Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Báo VOV

Baáo Người lao động thông tin thêm, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 407 ca mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 43, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 18, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 8, Quỳ Hợp: 7, Thanh Chương: 7, Quế Phong: 7, Nghĩa Đàn: 4, Hưng Nguyên: 3, Tân Kỳ: 4, Con Cuông: 3, Cửa Lò: 2.

Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 175 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 1. Số ca hiện đang điều trị: 376. 

Trong 12 giờ qua (từ 19h tối 8/8 đến 6h sáng 9/8), tổng số mẫu tiếp nhận là 2.238 mẫu. Hiện đã có kết quả 1.765 mẫu, phát hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. (đã thông báo), hiện tại, đang chờ kết quả 473 mẫu.