Sạt lở ở Quảng Nam: Triển khai tổng lực các biện pháp tiếp cận

Do điểm sạt lở lớn nên khối lượng đất đá ước tính lên tới hàng ngàn mét khối. Bộ đội đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở.

Nhiều người thân lo lắng ngóng chờ tin tức các nạn nhân vụ sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam.

Theo ghi nhận tại hiện trường của PV, đến 12h ngày 29/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Nam và Quân khu V vẫn đang nỗ lực khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường B40 dẫn vào khu vực sạt lở ở xã Trà Lèng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến hơn 50 người bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở.

Đây là tuyến đường bộ độc đạo đi từ TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) lên điểm xảy ra vụ sạt lở. Điểm sạt lở nằm ở thôn 8, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My cách điểm sạt lở khoảng 30km. Các phương tiện cơ giới đang nỗ lực dọn dẹp đất đá tràn ra đường B40.

Tại điểm sạt lở km 68+100, hàng chục người dân đang ngóng trông về nơi sạt lở.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Qk5 cho biết, các cơ quan chức lên kế hoạch tổng lực tiếp cận hiện trường bằng các tuyến đường bộ, đường thủy.

Nhiều người tập trung trông chờ thông tin hiện trường.

Theo đó, có 1 tuyến đường bộ khác của người dân bản địa theo đường bê tông từ thôn 6, xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My) đi vòng qua xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) rồi lên hiện trường.

Lực lượng quân đội gồm quân y, công binh và trinh sát với cơ số lương thực đủ trong 7 ngày sẽ lên đường theo tuyến này. Cũng theo Tướng Cáng, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khảo sát đường vào khác.

Tuy nhiên, tiên quyết phải thông cho bằng được và sớm đường bộ để vào xã Trà Leng. Bởi còn đưa cơ giới vào triển khai công tác tìm kiếm.

Trong khi đó, theo lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My, đơn vị sẽ cử lực lượng am hiểu địa hình để tiếp tục hỗ trợ Quân khu 5 trong công tác khai thông đường.

Hiện, các cơ quan chức đang tổ chức triển khai hướng tìm tiếp cận đường thủy theo sông để vượt qua các điểm sạt lở. Sau đó, sẽ đi bộ hoặc nhờ phương tiện trong vùng đến hỗ trợ tiếp tục vào hiện trường.

Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được nỗ lực bằng việc khai thông tuyến đường.

Ở diễn biến khác, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, 50 cán bộ Trung đoàn 855 vào cứu nạn Trà Leng đã chuyển các trang thiết bị xuống xe để chuyển sang xe nhỏ và tính đến phương án đi bộ đến Trà Leng.

Bộ đội đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường huyết mạch từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My.

Do điểm sạt lở lớn nên khối lượng đất đá ước tính lên tới hàng ngàn mét khối.

Theo ông Bửu, ông Lê Hoàng Việt, bí thư xã Trà Leng, đã mất liên lạc từ hôm qua. Vị trí sạt lở ở thôn 1 nơi gia đình ông Việt ở nên nhiều khả năng ông Việt cũng là nạn nhân trong vụ sạt lở này.

Hiện, khu vực bị sạc lở chỉ có sóng Vinaphone nhưng cũng khá chập chờn nên việc liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Bửu, đối với các trường hợp đã tìm thấy thi thể cần nhanh chóng hỗ trợ mai táng theo phong tục địa phương.

Có mặt tại đây, rất nhiều người thân của những nạn nhân bị vùi lấp ở Trà Lèng và Trà Vân túc trực, lo lắng chờ đợi thông tin từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Anh Đoàn Văn Lợi, 35 tuổi, trú thị trấn Bắc Trà My lo lắng, trên khu vực sạt lở ở Trà Leng, anh Lợi có nhà bà cô ở đó.

"Hiện, tôi không liên lạc được ai trong gia đình cô nên rất lo lắng. Tôi gọi bạn ở gần trên đó bảo sạt lở đã xóa sổ cả một thôn", anh Lợi lo lắng nói.