Siêu trộm Quang "mỏ lết" sa lưới sau 14 phi vụ, thu lợi 400 triệu đồng

Sau 14 phi vụ, thu lợi trót lọt 400 triệu đồng, Quang bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 17/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm khởi tố Trần Văn Quang, 38 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

17-3-trom-cap-1616120854.jpg

Đối tượng Trần Văn Quang và tang vật

Quang chính là nhân tố X trong chuyên án mà đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà xác lập từ tháng 2/2021.

Thời điểm đó, cơ quan chức năng liên tiếp tiếp nhận thông tin người dân trình báo việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, nhà trọ để trộm cắp. Sự việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, xôn xao dư luận địa phương.

Chỉ huy Công an quận Sơn Trà yêu cầu lập chuyên án đấu tranh, sớm đưa kẻ gian tà ra quy án nên tung các trinh sát, điều tra viên dày dặn vào cuộc. Hiện trường để lại cho thấy, các vụ việc do 1 kẻ gây ra và khả năng cao hắn là tên trộm độc hành. Chính vì vậy, rất ít tung tích, manh mối để lại.

Các khổ chủ bị trộm viếng thăm cho hay, mình khóa cửa cẩn thận nhưng bị cạy phá bằng thứ dụng cụ khá chuyên nghiệp. Tài sản mất đi là thứ có giá trị cao như laptop, trang sức, điện thoại...

Kiên trì theo dấu tội phạm suốt hơn nửa tháng trời, cảnh sát bắt đầu đưa Quang vào tầm ngắm. Đây là đối tượng thuộc diện vô công rồi nghề nhưng khá rủng rỉnh trong tiêu xài. Đặc biệt, hàng ngày, hắn chỉ lên xe máy chạy khắp nơi. Thực chất, Quang lởn vởn tìm sơ hở để trộm cắp.

Chiều 15/3, Quang cũng lên xe máy như thường lệ và đi khắp quận Sơn Trà.Tại một con đường trên phường An Hải Bắc, hắn ngó nghiêng rồi nhanh chóng rút mỏ lết phá tan khóa. Tuy nhiên, chỉ tích tắc sau đó, trinh sát đã ập theo sau khống chế. Đối tượng sau khi ú ớ kêu lên đã phải tra tay vào còng chịu trói.

Tại cơ quan công an, siêu trộm chuyên dùng mỏ lết phá khóa gây án khai nhận đã gây ra tổng cộng 14 vụ với tổng giá trị tài sản lên đến 400 triệu đồng, trên địa bàn quận Sơn Trà và vùng lân cận.

Thủ đoạn của Quang là thường xuyên dùng xe máy dạo quanh các khu vực phòng trọ, nhà dân vắng chủ thì lấy mỏ lết phá khóa, trộm cắp tài sản. Số lợi bất minh thu được, Quang bán lấy tiền tiêu xài hoang phí.

Được biết, trước khi sa lưới lần này, Quang đã có các tiền án tiền sự về tội danh “Tội trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng này vừa chấp hành xong hình phạt tù vào năm 2017.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Nhâm Thân

Theo  Người Đưa Tin Pháp Luật