Sóc Trăng: Sản phụ nặng 100kg, sinh con nặng 6,1kg

Bé gái này là con của một sản phụ nặng trên 100kg ở xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) sinh con lần thứ 7, bé gái chào đời lên đến 6,1 kg.

Ngày 16/5, Bệnh viện chuyên khoa Sản-Nhi (BVCKSN) tỉnh Sóc Trăng cho biết, BV vừa ghi nhận một trường hợp bé gái sơ sinh nặng kỷ lục, lên đến 6,1 kg.

Bé gái này là con của một sản phụ nặng trên 100kg ở xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề (Sóc Trăng).

Ca mổ diễn ra vào sáng 15/5. Sau khi chào đời, bé gái được đưa về chăm sóc, theo dõi tại Khoa Sơ sinh.

Dù sinh ra có cân nặng "khủng" nhưng các chỉ số hiện tại của bé rất bình thường, phát triển ổn định như những đứa trẻ khác.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ sơ sinh đủ tháng (từ 37 - 40 tuần) có trọng lượng cơ thể từ 2,5 - 4kg. Trường hợp bé gái nói trên được xem là hiếm gặp ở Việt Nam.

Thai phụ là chị N.T.C. (40 tuổi) vào viện với chẩn đoán mang thai lần 7, thai 40 tuần. Kết quả siêu âm cho thấy, thai nhi lớn, chỉ định sinh mổ.

Sản phụ cho hay, 6 bé trước cân nặng dao động từ 3,6kg và bé nặng nhất cũng chỉ 4,8kg. Ở lần sinh này, sản phụ được chỉ định mổ bắt con.