Tài xế không đóng cửa xe khiến học sinh rơi xuống đường tử vong bị khởi tố tội gì?

Cơ quan chức năng huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã quyết định khởi tố tài xế không đóng cửa xe khiến học sinh rơi xuống đường tử vong tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mới đây, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ VKSND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Trần Văn Liều (49 tuổi, ngụ xã Đliê Ya, huyện Krông Năng) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

tai xe khong dong cua xe khien hoc sinh roi xuong duong tu vong bi khoi to toi gi dspl 1

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Kết quả điều tra ban đầu, Người Lao Động cho hay, ông Liều chạy xe khách 50 chỗ đưa đón học sinh.

Xe đưa đón học sinh của ông Liều đã bị hư hỏng khóa cửa lên xuống, không đóng lại được.

Khi ông Liều đón học sinh xong thì bà N.T.T. (vợ ông Liều) là người chỉ chỗ ngồi và đảm bảo an toàn cho các cháu.

Tuy nhiên, ngày 2/11, bà T. không đi cùng, một mình ông Liều lái xe nên khi cháu nào lên xe thì tự tìm chỗ ngồi.

Khoảng 12h20 cùng ngày, ông Liều điều khiển xe chở các học sinh, trong đó có cháu N.G.H. (lớp 6, Trường THCS Ama Trang Lơng).

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim, xã Đliê Ya, ông Liều điều khiển xe mình tránh xe đi ngược chiều.

Lúc này, cháu H. ngồi gần cửa đã ngã xuống đường và bị bánh xe khách do ông Liều điều khiển đè lên, dẫn đến tử vong.