Tạm giữ hình sự 8X lao vào đánh tổ công tác vì bị nhắc nhở uống bia trên vỉa hè

Bị nhắc nhở không tụ tập uống bia trên vỉa hè, người đàn ông đã ném cốc bia về phía cảnh sát, đồng thời tấn công chiến sỹ công an phường.
d
Đối tượng Nguyễn Anh Cường tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Cường (SN 1984; trú tại 188 Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, vào tối 22/4, tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ.

Khi đến ga tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh, tổ công tác phát hiện Cường không đeo khẩu trang, ngồi uống bia cùng 2 thanh niên khác vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Khi bị nhắc nhở không tụ tập đông người, Cường cầm cốc bia đi sang bên đường, sau đó quay lại ném cốc bia về phía tổ công tác. Chưa dừng lại đó, Cường có hành vi lăng mạ và lao vào đấm vào đầu một chiến sĩ công an.

Ngay sau khi bị tổ công tác khống chế và đưa về trụ sở để làm việc, Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật Hình sự 2015)

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.