Tạm giữ hình sự người phụ nữ đánh cán bộ phòng chống dịch khi bị lập biên bản xử lý vi phạm

Khi bị lập biên bản xử lý vi phạm, Thúy đã có hành vi la lối lớn tiếng, dùng những lời lẽ thô tục và lao đến tổ công tác, dùng tay đánh vào đầu, cào chảy máu tay một cán bộ công an.

TTXVN dẫn nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Thúy (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ.”

ef07bca8f2ea1bb442fb-1633996143.jpg
Đội điều tra Công an thành phố Long Xuyên thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Thúy. Ảnh: TTXVN 

Theo thông tin ban đầu đăng tải trên báo Pháp luật Việt Nam, trước đó, khoảng 19h45 ngày 10/10/2021, Trần Thanh Thúy cùng Nguyễn Văn Nhàn (sinh năm 1989) và Trần Văn Bửu (sinh năm 1983, đều trú tại huyện Thoại Sơn) đi trên 2 xe mô tô. Khi đến tỉnh lộ 943 đoạn thuộc tổ 19, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên thì bị Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covvid-19 phường Mỹ Hòa phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình lập biên bản xử lý vi phạm, Thúy la lớn tiếng và có những lời lẽ thô tục rồi bất ngờ lao đến dùng tay đánh vào đầu và cào chảy máu tay Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Công an phường Mỹ Hòa (thành viên Tổ công tác). Không dừng lại, Thúy tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và dép ném đồng chí Tuấn và các thành viên Tổ công tác nhưng không trúng. Sau đó, lực lượng Công an phường đến hỗ trợ đưa Thúy và những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.