Tặng bằng khen nam sinh lớp 4 lao xuống ao cá cứu em nhỏ 2 tuổi thoát đuối nước

Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa biểu dương, trao tặng bằng khen cho một em học sinh dũng cảm cứu người đuối nước.

Báo Lao động đưa tin, chiều 11/9, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương đã thay mặt Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đến biểu dương và trao bằng khen cho em Nguyễn Trần Anh Đức (ở thôn Đình, xã Sơn Châu, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Sơn Châu, huyện Hương Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

khen-1631406667.jpg
Trao bằng khen cho em Đức. Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ, vào khoảng 16h chiều 10/9, trong lúc chơi cùng nhóm bạn trước cửa nhà, em Nguyễn Trần Anh Đức nghe tiếng kêu cứu ở ao cá cách đó không xa.

Lúc này, Anh Đức chạy vội đến ao cá, phát hiện em Nguyễn Tuấn Đạt (2 tuổi, trú cùng thôn) bị sẩy chân rơi xuống nước. Đức nhanh chóng lội xuống nước, cố nắm lấy chân của em Đạt rồi kéo em vào bờ.

anh-1-5336-1631406788.jpg
Em Đức đã dũng cảm lao xuống ao cứu em nhỏ 2 tuổi thoát khỏi đuối nước. Ảnh: Tiền Phong

Trước hành động dũng cảm cứu người của em Đức, Hội đồng Đội huyện Hương Sơn cùng Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã biểu dương việc làm tốt của em. Phía nhà trường và chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho em.

Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thời gian qua đã lắp đặt hàng chục mô hình loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước và 18 điểm phao cứu sinh tại các địa phương có nguy cơ cao về đuối nước ở trẻ em.

Đây là mô hình mới, được lắp đặt tại các điểm nóng về tình trạng đuối nước. Mô hình bước đầu đã có tín hiệu rất tốt, thời gian tới Tỉnh đoàn sẽ triển khai nhân rộng mô hình tại các địa phương trong toàn tỉnh.