Tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ chính quy về công an xã tại TP.HCM

Ngày 15/06, Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sĩ đào tạo đại học công an chính quy về công tác tại công an xã ở các huyện như: Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh...

233c85c7c9820adc5393-1655285404.jpg
Quang cảnh lễ xuất quân

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, qua hơn 6 tháng Công an thành phố triển khai Công an chính quy tại 58 xã thuộc các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương này đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ chính quy được điều động công tác tại Công an xã đã vượt qua những khó khăn ban đầu về điều kiện cơ sở vật chất, môi trường sinh hoạt, nhanh chóng bám dân, bám địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện bài bản, hiệu quả hơn; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã được thực hiện kịp thời, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Đây cũng là lực lượng đã cùng với thành phố, nhân dân có nhiều đóng góp trong tâm dịch Covid-19 vừa qua.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, việc tăng cường, bổ sung cán bộ, chiến sĩ chính quy về Công an xã là yêu cầu khách quan, cấp bách, xuất phát từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

1cd51e465503965dcf12-1655285464.jpg
Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu chỉ đạo

Theo Công an TP.HCM, từ ngày 1/1 đến 31/5, lực lượng công an xã của 5 huyện thuộc TP.HCM tiếp nhận 3.874 tố giác, tin báo về tội phạm; đã xử lý 3.842 tin báo, đạt 99,17%.

Dự báo thời gian tới, tội phạm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, tội phạm bị truy nã... tập trung cư trú và hoạt động tại địa bàn nông thôn, các xã vùng ven để ẩn náu, trốn tránh sự chú ý của lực lượng công an.