“Tăng, ni cởi áo cà sa, khoác áo blouse” xông pha vào tuyến đầu chống dịch

Phật giáo Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tăng, ni cởi áo cà sa, khoác áo blouse” xông pha vào tuyến đầu chống dịch, cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác, nhằm đồng hành, góp sức cùng chính quyền quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

null

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng các tăng ni, phật tử tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Ảnh Báo Đồng Nai

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lễ ra quân Tăng ni, phật tử Phật giáo Đồng Nai tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đợt này Phật giáo tỉnh Đồng Nai có 35 tình nguyện viên là tăng ni, phật tử sẽ lên đường tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch.

Các tăng ni, phật tử đã được tiêm vaccine; được tập huấn và sẵn sàng tham gia phục vụ tại các bệnh viện, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, các khu các ly tập trung; tham gia cùng với các lực lượng chức năng truy vết, sàng lọc các đối tượng F0, F1, F2 và F3 trong cộng đồng.

Trước đó, nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi từ chính quyền tỉnh và Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã phát đi văn bản vận động tăng ni và phật tử tình nguyện viên tham gia tuyến đầu hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và nhận được sự hưởng ứng từ các tăng ni, phật tử.

Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, Phó trưởng ban, kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cho hay: “Không dừng ở đợt tình nguyện này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục vận động và sẽ có thêm nhiều đợt tình nguyện của tăng ni, phật tử nữa vào tuyến đầu chống dịch trong thời gian tới.

Phật giáo Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tăng ni cởi áo cà sa, khoác áo blouse” xông pha vào tuyến đầu chống dịch, cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác. Qua đó, nhằm đồng hành, góp sức cùng chính quyền quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường”.

Cũng tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 200 triệu đồng để hỗ trợ địa phương mua máy tạo oxy tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.