Thanh niên Hà Nội bị sét đánh tử vong khi vừa sạc pin vừa dùng điện thoại

Sử dụng điện thoại khi sạc pin trong lúc sấm sét, nam thanh niên tên T (SN 1998) đã bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Trao đổi với phóng viên Gia đình & Xã hội chiều tối 23/9, ông Đinh Văn Thọ - Chủ tịch xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức ma chay cho em H.V.T. (SN 1998, trú tại thôn Xuân Sơn).

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 22/9, do sử dụng điện thoại khi sạc pin trong lúc sấm sét nên em T. đã bị sét đánh trúng, tử vong.

Gia đình và bà con làng xóm tiễn đưa em T. về nơi an nghỉ cuối cùng...

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương xuống động viên thăm hỏi gia đình T. "Hoàn cảnh gia đình T. rất khó khăn, T. đang đi làm công nhân", Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho hay.

Được biết, hôm 23/9, tại sân bay Nội Bài, nam nhân viên kỹ thuật tên N.V.B. (40 tuổi, thợ máy của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Vaeco) trong lúc làm việc cũng bị sét đánh trúng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.