Thí sinh lén chúp đề thi Toán rồi "tuồn" ra ngoài là học sinh giỏi 3 năm liền

Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, thí sinh "tuồn" đề Toán ra ngoài là em H.G, học sinh lớp 12A8 của trường. Em G. là học sinh giỏi 3 năm liền, hạnh kiểm tốt và luôn đạt trên 8 điểm bài thi thử môn Toán.

Chia sẻ với báo VietNamNet, ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy cho biết, thí sinh gửi đề Toán ra ngoài nhờ làm hộ là em H.G, học sinh lớp 12A8 của trường.

Thầy Trung cho hay, mình không làm nhiệm vụ ở điểm thi của trường mà làm ở điểm thi khác nhưng khi biết tin thì rất buồn và bất ngờ. “Không chỉ riêng tôi mà tất cả các thầy cô trong trường đều thấy bất ngờ. Vì G. là học sinh giỏi trong 3 năm liền. Hạnh kiểm cũng đều tốt suốt 3 năm. Khi nghe tin chúng tôi không biết nói gì. Không ai nghĩ được học sinh này lại làm như thế", ông Trung cho biết.

Trước đó, nhà trường cũng như giáo viên chủ nhiệm các lớp đều đã phổ biến tới các học sinh về quy chế của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các thầy cô ở trường đều nuối tiếc với trường hợp này bởi G. là một học sinh ngoan ngoãn. Các lần thi thử tại trường, điểm Toán của em này cũng đều trên 8.

xac-minh-thong-tin-thi-sinh-chup-anh-de-thi-toan-dang-len-mang-1-1625699945651-1625717142432691356483-16257367072411418450402-1625854517474258999739-1625882312.jpeg
Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội vào chiều 7/7 về đề thi môn Toán. Ảnh: Dân trí

“Tôi cũng mời giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8 của G. lên làm việc để nắm thêm tình hình. Qua nắm bắt, nguyên nhân ban đầu có vẻ như là vì quá kỳ vọng về kết quả mà rồi dẫn đến hành động bột phát. Giáo viên dạy Toán của lớp 12A8 khẳng định với mức độ của đề thi này, sức học của G. hoàn toàn có thể đạt trên 8 điểm”, ông Trung nói.

Liên quan đến trường hợp này, ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, sở GD-ĐT Quảng Bình cho hay, sau khi xác định được nữ sinh gửi đề thi ra ngoài nhờ giải hộ, chiều 8/7, sở GD-ĐT cũng đã yêu cầu Trưởng điểm thi trường THPT Lệ Thủy đình chỉ thi đối với thí sinh này trước giờ thi môn tiếng Anh.

Trao đổi với Zing, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, công an đã gửi kết quả điều tra ban đầu. Hiện tại, công an tiếp tục điều tra.

Về phía bộ GD-ĐT, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2021 cho rằng, vụ việc ở Quảng Bình không phải lộ đề mà là lọt đề. "Việc lộ đề là trước giờ bóc đề làm bài. Còn khi bóc đề làm bài rồi thì là lọt đề". Ông Trinh cho biết. "Việc thu bài diễn ra vào 16h00, đề xuất hiện trên mạng vào 15h55, trước 5 phút. Thí sinh đương nhiên bị đình chỉ thi và hủy kết quả".

hop-bao-thi-tnthpt-1175-1625741555990799199443-1625882271.jpg
Ông Mai Văn Trinh cho biết, thí sinh làm lọt đề Toán bị đình chỉ thi và hủy kết quả. Ảnh: VTV

Về trách nhiệm của cán bộ coi thi, ngay sau khi xác định thí sinh ở điểm thi huyện Lệ Thủy, sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các giáo viên viết tường trình để xác định trách nhiệm đến đâu. Bên cạnh đó không cho giáo viên đó tiếp tục làm công tác coi thi ở các buổi thi tiếp theo. Trong thời gian tới sẽ xem xét mức độ để xử lý.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 15h55 ngày 7/7, khi vẫn đang trong giờ làm bài, một tài khoản Facebook có tên H.G đã đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn Toán kèm lời “cầu cứu”: “Giải giúp bé nhà em, 36 – 38 – 40 – 42 - 45 với, gấp ạ”.

Theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh người dự thi.

Mặc dù bình luận này nhanh chóng bị xóa bỏ, tuy nhiên một số người đã nhanh tay chụp lại màn hình và đăng tải trên mạng xã hội.