Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 chung cư xuống tử vong

Cơ quan chức năng xác định bé trai chui qua lưới bảo vệ cửa sổ phòng ngủ ở tầng 6 rồi rơi xuống ban công căn hộ tầng 3 chung cư The One Residence.

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 chung cư xuống tử vong, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 23/7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã có kết luận điều tra ban đầu về vụ việc .

Theo cơ quan chức năng, sự việc diễn ra vào khoảng 15h chiều 22/7, cháu Đ.H.M. (3 tuổi, ở chung cư The One Residence, thuộc khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai) bị rơi xuống ban công căn hộ tầng 3.

nguyen-nhan-be-trai-3-tuoi-roi-tu-tang-6-chung-cu-xuong-tu-vong-1627084454.jpg
Khu chung cư nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Kiến thức
 

Thông tin trên báo Kiến Thức cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Đình Sơn (SN 2003, ở tầng N3-N12, tòa The One) đã đưa cháu M. đi cấp cứu. Khi Sơn bế cháu xuống đến sảnh chung cư thì gặp mẹ cháu M., nên đã giao M. cho mẹ của bé..

Cơ quan Công an xác định, cháu M. đã trèo, chui qua lưới bảo vệ ở cửa sổ phòng ngủ tầng 6. Sau đó rơi xuống khu vực ban công N3-N12 của tòa The One và đã tử vong. Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, gia đình cháu M đã từ chối pháp y tử thi và đưa nạn nhân về Ninh Bình để lo hậu sự.