Thông tin mới nhất vụ cô gái trẻ 'tàng trữ' 71 búp bê Kumanthong

Liên quan đến vụ Thái Thị Yến Nhi 'tàng trữ' 71 búp bê Kumanthong, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính cô gái này.

Tại cuộc họp báo định kỳ quý 1/2021, trả lời trước câu hỏi xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán búp bê Kumanthong, đại tá Hồ Trung Lập – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác nắm địa bàn thì lực lượng công an phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tâm linh để kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong đó, địa điểm ở Khu Dân cư Hưng Phú (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) do Thái Thị Yến Nhi (SN 1997; ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) thuê làm nơi kinh doanh. Địa điểm thứ 2 tại số 406A, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng do Phan Kim Ngân (SN 1997) dùng làm nơi kinh doanh búp bê Kumanthong và các mặt hàng phong thủy khác.

kumanthong-1619138709.jpeg
Búp bê Kumanthong cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 5/4, thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra hành chính 2 địa điểm trên thì phát hiện 71 con búp bê. Theo lời khai của Nhi thì đây là búp bê Kumanthong. Riêng đối với địa điểm kinh doanh của Ngân, tại thời điểm kiểm tra thì chỉ phát hiện kinh doanh các mặt hàng phong thủy. Ngân cho biết đã ngưng kinh doanh búp bê Kumanthong từ ngày 18/3.

Trước vụ việc này, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, rà soát nhưng đến nay chưa phát hiện thêm địa điểm nào trên địa bàn TP kinh doanh loại búp bê Kumanthong.

“Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu được, Công an quận Cái Răng xác định, Yến Nhi có dấu hiệu vi phạm hành chính về tuyên truyền tệ nạn mê tín dị đoan. Trong thời gian tới, Công an TP sẽ chỉ đạo các Công an quận, huyện nói chung, và Công an quận Cái Răng nói riêng, cùng các đơn vị nghiệp vụ thu nhập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với vụ việc này”, Đại tá Lập nói.