Thông tin mới nhất vụ hỗn chiến kinh hoàng, 3 người chết ở Hòa Bình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke khiến 3 người tử vong.
vu-hon-chien-kinh-hoang-3-nguoi-chet-o-hoa-binh-khoi-to-bi-can-nguyen-cong-dung-dspl-1-1614049545.jpg

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng, 3 người chết ở Hòa Bình. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

 

Chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi), ngụ ở Chương Mỹ (Hà Nội) về hành vi giết người.

Các quyết định khởi tố đã được VKS cùng cấp phê duyệt.

Nguyễn Công Dũng được xác định là nghi can trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo đó, danh tính những người tử vong là Trần Văn S. (33 tuổi), Nguyễn Thị Bạch L. (31 tuổi), Cao Thu N. (28 tuổi), đều ngụ ở Hà Nội.

Các nạn nhân bị thương gồm Bùi Trà M. (21 tuổi, ngụ Thái Nguyên), Đỗ Khánh L. (23 tuổi, ngụ Hà Nam), Trần Văn Đ. (35 tuổi), Đỗ Tiến Đ. (34 tuổi) và Nguyễn Công D. (42 tuổi, cùng ngụ ở Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 21/2, 14 người vào phòng hát số 104 của quán karaoke Luxury II, có địa chỉ thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình).

Khi đang hát đến khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Công Dũng rời quán hát xuống quầy lễ tân của quán để mượn dao (dạng dao gọt hoa quả) dài khoảng 20cm mang vào phòng hát đâm vào nhiều người.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, Dũng tiếp tục dùng dao đâm tự vào bụng để tự sát, nhưng không thành.

Vụ việc khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra và xác minh theo quy định của pháp luật.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng còn phát hiện 4 người trong nhóm nam nữ nêu trên dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ con dao mà hung thủ gây án.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đang được Công an tỉnh Hòa Bình và lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)