Thủ đoạn của băng nhóm lôi kéo cả trẻ vị thành niên đi ăn trộm đồ thờ cúng

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng đã tóm gọn các thành viên của băng nhóm chuyên trộm cắp đồ thờ cúng như lư đồng và tài sản có giá trị trong đình, chùa hoặc nhà dân.

Ngày 9/8, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp đồ thờ cúng có giá trị trong đình, chùa hoặc nhà dân.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Thanh Hân (26 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (25 tuổi), N.T.Y.N. (15 tuổi, cùng quê Vĩnh Long), Lê Thanh Tuấn (17 tuổi, quê Trà Vinh) và Nguyễn Văn Điều (35 tuổi, quê Cần Thơ).

Bên cạnh đó, công an cũng xác định Đỗ Thị Tuyết Trinh và chồng là Lê Văn Thành (quê Vĩnh Long) đóng vai trò tiêu thụ tài sản do nhóm này trộm cắp.

Hiện, các đối tượng Hân, Tuyền, Tuấn và Điều, Trinh, Thành đang bị công an tạm giữ để điều tra. Riêng N. được gia đình bảo lãnh về nhà vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, phương thức, thủ đoạn trộm của các đối tượng là đến các đình thờ khảo sát các đồ thờ cúng, nắm tình hình, tìm hiểu rõ lối ra vào rồi lên kế hoạch hành động. Trong lúc trộm, nhóm đối tượng cử người canh gác bên ngoài và đột nhập vào đình thờ cắt khóa cửa hoặc trèo lên mái đình dỡ ngói vào trong lấy cắp các đồ thờ cúng.

Với thủ đoạn nói trên, từ tháng 3/2021 đến cuối tháng 6/2021, các đối tượng đã tiến hành trót lọt 7 vụ trộm ở các đình, chùa và nhà dân tại một số nơi như Đình thần thị trấn Đức Hòa; Đình thờ Nguyễn Văn Quá và Phan Văn Hớn (xã Mỹ Hạnh Bắc); Đình thần Hòa Khánh (xã Hòa Khánh Nam), Đồng Tháp (nhà dân), Vĩnh Long (miếu công thần), Bến Tre (đình Bình Sơn), Tây Ninh (đình thờ Ông Cả Đặng Văn Trước).

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của băng nhóm lôi kéo cả trẻ vị thành niên đi ăn trộm đồ thờ cúng

Một số đối tượng trong băng nhóm trộm cắp 

Qua điều tra, được biết phần lớn các đồ thờ cúng trộm được ở 7 vụ, các đối tượng đều thông tin và bán cho vợ chồng Trinh và Thành. Cách thức giao dịch mua bán giữa chúng và người tiêu thụ thường không nhất định, có lúc nhận tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản.

Các đối tượng gửi hàng trộm được bán cho vợ chồng Trinh và Thành theo dạng ký gửi hàng hóa xe khách hoặc đến TP.Vĩnh Long giao dịch trực tiếp. Cũng theo điều tra, có lần vợ chồng Trinh và Thành chạy ôtô đến huyện Thạnh Hóa, Long An hẹn các đối tượng đến tiến hành trao đổi mua bán.

Theo lời khai của các đối tượng, cặp vợ chồng này do Hân làm quen từ đầu năm 2021. Khi Hân đặt vấn đề có đồ thờ cúng bằng gỗ hoặc đồng bán cho Trinh và Thành, cặp vợ chồng này đã nhận lời.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của băng nhóm lôi kéo cả trẻ vị thành niên đi ăn trộm đồ thờ cúng (Hình 2).

Tang vật vụ án 

Công an huyện Đức Hòa cho biết, phần lớn các tài sản mua được từ băng nhóm trộm cắp, vợ chồng Trinh bán lại cho người khác để kiếm lời. Bước đầu, công an huyện đã thu giữ được hàng chục đồ thờ cúng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Đức Hòa mở rộng điều tra, xử lý theo định pháp luật.

Han (T/h từ Công an TP.HCM, Zing News) - Người Đưa Tin Pháp Luật