Thủ đoạn tinh vi của người đàn bà cầm đầu đường dây đẻ "thuê"

Huyền sử dụng mạng xã hội để kết nối những người có nhu cầu tìm phụ nữ mang thai hộ và đẻ "thuê" với chi phí cho một phi vụ khoảng 400 triệu đồng.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội), hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Trần Thị Huyền (39 tuổi, ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Tổ chức mang thai vì mục đích thương mại.

163646203-167163888589942-6409647540545933712-n-1-1617106851.jpg
Bị can Trần Thị Huyền. Ảnh: Zing

Theo tài liệu điều tra, ngày 30/9/2020, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính nhà trọ số 38 phố Yên Lãng Hà Nội, phát hiện trong phòng trọ có nhiều người phụ nữ không đăng ký tạm trú nên đã yêu cầu về trụ sở để làm việc.

2 phụ nữ là N.T.L (35 tuổi, ở Bắc Kạn) và M.H (32 tuổi, ở Hải Phòng) cho hay được Huyền môi giới để mang thai hộ.

Từ năm 2018, qua tìm hiểu trên mạng xã hội và biết nhiều người có nhu cầu mang thai hộ, Huyền đã nảy sinh ý định tìm những người có nhu cầu thuê người mang thai hộ và người nhận “đẻ thuê” để kết nối họ lại với nhau.

Để làm được việc này, Huyền lên mạng xã hội vào các hội nhóm và đăng bài “tìm người mang thai hộ....”.

Sau khi đã bắt mối thành công, Huyền sẽ đứng ra sắp xếp trọn gói, mỗi phi vụ sẽ giao dịch khoảng 400 triệu đồng đối với thai đơn. Trong đó, người nhận mang thai hộ được hưởng 200 - 230 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản, Huyền được hưởng lợi khoảng 50 triệu đồng/trường hợp.

Trong mỗi vụ mang thai hộ, để hợp thức hóa tên tuổi và làm giấy chứng sinh cho cháu bé đúng với tên tuổi của bố mẹ, các đối tượng đã sử dụng chiêu “tráo người”.

Hồ sơ của các mẹ bầu sẽ là tên và thông tin của người cần mang thai hộ, tuy nhiên, khi đi khám và làm thủ tục để sinh sản thì sẽ tráo người thay thế.

Ngoài 2 vụ môi giới “đẻ thuê” trên, Huyền còn thực hiện thành công 4 vụ khác.