Thủ đoạn tinh vi của siêu đạo chích đột nhập tư gia trộm tài sản tiền tỷ

Với thủ đoạn tinh vi, trong gần 3 năm, Đăng “mèo” đã thực hiện tổng cộng 22 phi vụ, lấy trộm hơn 4,2 tỷ đồng.

Sa lưới sau nhiều năm liên tục trộm tài sản

Ngày 17/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và chuyển giao đối tượng Trần Văn Dũng (tự Đăng “mèo”, SN 1975, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, công an xác định, trong vài năm gần đây, Đăng “mèo” đã thực hiện trót lọt 22 vụ trộm cắp tài sản tại quận Thủ Đức, quận 6, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. Mỗi phi vụ, Đăng “mèo” trộm tài sản ít nhất là 200 triệu và nhiều nhất lên đến 1 tỷ đồng.

Trong các năm 2018, 2019 trên địa bàn quận Thủ Đức xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn, Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều năm điều tra, truy xét lần theo manh mối, đối tượng gây án vẫn biệt tăm.

Đăng "mèo" bị bắt giữ sau nhiều năm trộm cắp.

Cũng thời gian trên, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân phát thông báo truy tìm đối tượng tình nghi thực hiện vụ trộm tài sản khủng. Qua hình ảnh đối tượng lấy từ camera an ninh cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn chính là Đăng “mèo”. Tuy nhiên, thời điểm này, đối tượng tình nghi đã di chuyển sang địa bàn khác để “kiếm ăn”.

Quá trình theo dấu, Công an quận Thủ Đức cử trinh sát tỏa ra nhiều địa bàn, lên tận Đắk Nông xác minh tung tích đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 10/7, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức phục kích, bắt giữ Đăng “mèo” khi hắn đang có mặt tại 1 khu du lịch 5 sao ở TP.Vũng Tàu.

Thủ đoạn tinh vi

Để thực hiện các phi vụ trộm cắp này, Đăng “mèo” đóng giả người sửa điện, đường ống nước… tìm đến những nhà giàu có để ra tay. Trước khi ra tay, Đăng “mèo” đã nghiên cứu kỹ quy luật sinh hoạt của từng gia chủ, canh khi chỉ có người già, trẻ em, người giúp việc ở nhà mới "đột vòm".

Ngoài ra, để thực hiện hành vi suôn sẻ, trong quá trình thực hiện bất cứ một vụ đạo chích nào, Đăng “mèo” đều chuẩn bị sẵn 1 túi trái cây mang theo. Khi tiếp cận mục tiêu, Đăng “mèo” sẽ đưa những túi trái cây này cho người nhà, người giúp việc và nói “chủ nhà kêu sửa điện/nước và nhờ mang trái cây về giúp”.

Khi đã vào được trong, lợi dụng sự mất cảnh giác của những người ở nhà, Đăng “mèo” lẻn vào phòng riêng, dùng đồ nghề mang theo trộm tài sản, tiền bạc rồi nhanh chóng tẩu thoát. Điển hình, phi vụ mới đây nhất Đăng “mèo” thực hiện vào chiều 15/4. Đăng “mèo” đóng giả nhân viên sửa ống nước và mang theo túi nilon đựng 5 trái bơ đến ngôi nhà trên đường số 9, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Tại đây, Đăng nói với người giúp việc được chủ nhà kêu đến sửa ống nước và giao túi trái cây, nói chủ nhà nhờ mang về.

Tang vật và phương tiện gây án bị thu giữ.

Không chút nghi ngờ, Đăng được mở cửa cho vào nhà. Lợi dụng lúc người giúp việc đang ở khu vực phòng bếp, Đăng “mèo” lẻn lên lầu 1, đột nhập vào phòng ngủ, cạy tủ lấy trộm tài sản gồm: 150 triệu đồng, 14 ngàn USD, nhiều ngoại tệ, vòng vàng, nữ trang… Tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/6/2019, Đăng “mèo” tiếp cận căn nhà trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu. Khi gặp 2 cháu bé, Đăng “mèo” nói “chú được ba mẹ kêu đến sửa ống nước” và được mở cửa vào nhà. Phi vụ này Đăng “mèo” lấy trộm nhiều đồng hồ đeo tay, nhẫn vàng, điện thoại di động và gần 30 triệu tiền mặt.

Cũng thủ đoạn trên, hắn tiếp tục thực hiện 1 phi vụ nữa trên địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức, lấy trộm 300 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, để tránh bị theo dõi, phát hiện, mỗi lần thực hiện trót lọt một phi vụ, Đăng “mèo” lập tức di chuyển sang địa bàn khác để ẩn mình và chờ thời cơ tiếp tục hoạt động. Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong 3 năm gần đây, Đăng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm ở Thủ Đức.

Sau khi bị bắt giữ, làm việc với công an, Đăng “mèo” khai chi tiết 22 vụ trộm. Trong đó, vụ trộm tài sản nhiều nhất, Đăng thực hiện vào khoảng cuối tháng 8/2019, lấy trộm số tiền 200 triệu đồng và 35 ngàn USD tại 1 căn nhà ở quận 6. Tính từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt, Đăng “mèo” đã thực hiện tổng cộng 22 vụ với tổng giá trị tài sản trộm cắp được là hơn 4,2 tỷ đồng.

Số tiền sau khi trộm được, Đăng “nướng” hết vào cờ bạc, trường gà, sòng bài ở các tỉnh tại Việt Nam và Campuchia.