Tìm thấy 4 thi thể học sinh bị đuối nước ở Thanh Hóa

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh bị đuối nước ở bờ biển xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng cùng nhân dân đã tìm thấy, vớt được thi thể nạn nhân xấu số cuối cùng trong vụ 4 học sinh bị sóng biển cuốn mất tích xảy ra vào đầu giờ chiều 23/4.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 23/4, một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển thuộc địa phận thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa thì không may bị nước biển cuốn trôi 4 em.

images1495348-ttxvn-20210425-duoi-nuoc-1619402288.jpg
Hiện trường vụ 4 học sinh bị đuối nước tại vùng biển xã Hoằng Hải. Ảnh: TTXVN

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng và người dân địa phương được huy động cùng với phương tiện triển khai biện pháp tìm kiếm. Chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Tuấn A. (SN 2009).

Đến sáng 25/5, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục vớt được 3 thi thể học sinh còn lại là em Vũ Quang M., Nguyễn Hữu Q. (SN 2009) và Nguyễn Quang M. (SN 2010). 

Sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã đến hiện trường, động viên các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình có người gặp nạn.